Du lịch mùa Thu bùng nổ với các tour ngắm ruộng bậc thang

Các tour du lịch mùa thu trên cung đường Đông-Tây Bắc và cung đường lá vàng, lá đỏ quyến rũ ở Đông Bắc Á hấp dẫn nhiều du khách.
Du lịch mùa Thu bùng nổ với các tour ngắm ruộng bậc thang ảnh 1Vẻ đẹp ruộng bậc thang Mù Cang Chải. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Ngoài những mùa cao điểm du lịch như dịp lễ 30/4-1/5, hè, Tết dương lịch, Tết nguyên đán thì mùa Thu cũng là thời điểm thu hút lượng lớn khách du lịch.

Tiết thời dịu mát, cỏ cây khoe sắc là đặc trưng của mùa này, tạo nên sức hấp dẫn của từng vùng miền. Theo đánh giá của các công ty lữ hành Hà Nội, những năm gần đây, du lịch mùa thu trở thành sự lựa chọn của nhiều du khách.


Du lịch các vùng Đông-Tây Bắc thu hút khách

Trong dịp này, du lịch các vùng Đông-Tây Bắc, du khách được trải nghiệm, thưởng lãm những ruộng lúa bậc thang chín vàng, những bản làng phủ mây trắng mỗi sáng sớm hoặc chiều muộn, những đồi chè trải dài tít tắp, những dãy núi ngút ngàn màu xanh cây rừng...

Đặc biệt, các trọng điểm du lịch như Mai Châu (Hòa Bình), Mộc Châu (Sơn La), Sa Pa (Lào Cai), Mù Cang Chải (Yên Bái)…đang là sự lựa chọn hàng đầu cho những người ưa khám phá các cung đường Tây Bắc.

Hệ thống giao thông đến các điểm du lịch này tương đối thuận lợi nên du lịch càng thu hút khách. Hiện tại, không chỉ giới trẻ ưa khám phá du lịch Đông-Tây Bắc mà cả những người nhiều tuổi cũng thích trải nghiệm những nơi này.

Theo ông Trần Tuấn Anh, Phó Giám đốc Vietravel Hà Nội, mùa thu đông năm nay, với thị trường trong nước, Vietravel Hà Nội tập trung vào các tuyến Đông-Tây Bắc với chùm tour từ thiện, du lịch mùa lúa chín (tháng 9, 10), du lịch theo mùa hoa (hoa tam giác mạch, cải trắng, mận trắng vào các tháng cuối năm).

Đặc biệt, tour Nghĩa Lộ-Tú Lệ-Mù Cang Chải-Yên Bái-Sa Pa-Điện Biên-Sơn La-Mộc Châu-Mai Châu (6 ngày) và tour Yên Bái-Đền Mẫu-Suối Giàng-Nghĩa Lộ-Mù Cang Chải-Sa Pa-Tả Van-Lao Chải (4 ngày) đang thu hút nhiều du khách.

Ước tính, lượng khách đăng ký các tour Đông-Tây Bắc tháng 8 và nửa đầu tháng 9 tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Còn ông Nguyễn Công Hoan, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần du lịch Hanoi Redtour cho biết, từ nhiều năm nay, Hanoi Redtours triển khai các tour du lịch đến các điểm vùng Đông-Tây Bắc để phục vụ nhu cầu khám phá vẻ đẹp của núi rừng, bản sắc văn hóa dân tộc vùng núi phía Bắc của Tổ quốc.

Đặc biệt, các tour này bán chạy vào mùa Thu Đông hoặc mùa hoa nở. Hiện tại, mỗi tuần Hanoi Redtours tổ chức cho hai đoàn tham gia các tour này.

Các cung đường lá vàng, lá đỏ quyến rũ

Đối với các tour du lịch nước ngoài, mùa Thu là mùa quyến rũ với các cung đường lá vàng, lá đỏ ở các nước Đông Bắc Á, châu Âu, Hoa Kỳ, Canada…Đây cũng là mùa du lịch đẹp nhất ở các nước Đông Dương như Lào, Campuchia hay ở Myanmar.

Tuy nhiên, chi phí với những tuyến du lịch đến các thị trường này khá cao nên phù hợp với những người có điều kiện kinh tế. Mặc dù vậy, du lịch đến các điểm trên, đặc biệt đến các nước Đông Bắc Á mùa này như Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn rất hấp dẫn một bộ phận không nhỏ du khách Hà Nội.

Đại diện Công ty du lịch quốc tế Ánh Dương (Anhduongtours) cho biết công ty đang phối hợp với một số doanh nghiệp trong Câu lạc bộ lữ hành Hà Nội-Unesco lên kế hoạch kích cầu du lịch Nhật Bản, Hàn Quốc để thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn mùa Thu nơi xứ Hàn và đất nước Mặt trời mọc.

Công ty cũng đẩy mạnh tour du lịch Bắc Kinh-Thượng Hải thưởng ngoạn mùa Thu. Hiện tại, không ít khách đăng ký tham gia tour.

Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, những điểm đến đẹp vào mùa Thu tại Hàn Quốc là núi Seorak tại tỉnh Gangwon với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, cố đô Gyeongju - di sản văn hóa thế giới của Hàn Quốc, ngôi làng sống chậm Jeonju hay làng cổ Andong đậm sắc màu văn hóa…

Để thu hút khách du lịch Việt Nam sang Hàn Quốc dịp này, Tổng cục du lịch Hàn Quốc áp dụng chính sách hỗ trợ đặc biệt.

Cụ thể, từ trung tuần tháng 8 đến hết tháng 10/2015, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng Ủy ban Du lịch Hàn Quốc tổ chức chương trình khuyến mại lớn để mang đến cho khách cơ hội mua sắm và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc với mức giá tiết kiệm nhất.

Đặc biệt, nửa cuối năm 2015, Hàn Quốc sẽ diễn ra bữa tiệc âm nhạc dành cho các bạn trẻ quan tâm đến văn hóa Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục