Độc đáo tour xe đạp “Một hành trình-Hai quốc gia” từ địa đầu Tổ quốc

Tour xe đạp mới nhằm gia tăng trải nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc văn hóa bản địa ở vùng đất biên viễn cho du khách cũng như thúc đẩy kết nối sản phẩm tour giữa hai quốc gia Việt Nam-Trung Quốc.

Du khách tham gia tour xe đạp “Một hành trình-Hai quốc gia” dừng chân ở cửa khẩu Thanh Thủy. (Ảnh: BTC)
Du khách tham gia tour xe đạp “Một hành trình-Hai quốc gia” dừng chân ở cửa khẩu Thanh Thủy. (Ảnh: BTC)

Tour du lịch bằng xe đạp “Một hành trình - Hai quốc gia” vừa ra mắt có hành trình khởi đầu từ cửa khẩu Thiên Bảo (Trung Quốc) sang cửa khẩu Thanh Thủy (Việt Nam), đến thành phố Hà Giang và đi qua các điểm: Làng văn hóa du lịch thôn Hạ Thành và thôn Tha (xã Phương Độ, thành phố Hà Giang), Quảng trường 26 tháng 3, Cột mốc Km0 thành phố Hà Giang, điểm dừng chân xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên.

Tour du lịch mới mẻ và độc đáo bằng xe đạp không chỉ nhằm gia tăng trải nghiệm thú vị cho du khách mà còn thúc đẩy thị trường khách du lịch giữa tỉnh Hà Giang (Việt Nam) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), thúc đẩy lượng khách du lịch qua lại giữa hai cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy-Thiên Bảo.

Nhân sự kiện này, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang Nguyễn Hồng Hải khẳng định sở luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp lữ hành tỉnh Hà Giang và tỉnh Vân Nam thường xuyên trao đổi, giao lưu hợp tác cùng nhau xây dựng các chương trình tour, sản phẩm du lịch kết nối hai bên. Việc ra mắt sản phẩm du lịch bằng xe đạp “Một hành trình-Hai quốc gia” có thể khẳng định tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch giữa hai bên là rất lớn.

Trong khi đó, đại diện Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Giang cho biết chương trình du lịch “Một hành trình-Hai quốc gia” bằng xe đạp là gợi mở để các đơn vị lữ hành trong nước cũng như quốc tế quan tâm nhiều hơn nữa đến loại hình du lịch trải nghiệm bằng xe đạp tại Hà Giang, hiểu sâu sắc hơn về vùng đất địa đầu Tổ quốc.

hg.biketour6.jpg
Đoàn du khách dừng chân ở Km0, thành phố Hà Giang. (Ảnh: BTC)

Tham gia chương trình khởi động tour “Một hành trình-Hai quốc gia,” bà Lý Ý Anh chia sẻ đã từng đến Hà Giang du lịch, nhưng lần này được quay trở lại trải nghiệm bằng xe đạp khiến bà cảm thấy rất thích thú.

“Đặc biệt, đạp xe từ thôn Tha sang thôn Hạ Thành qua những con đường nhỏ len lỏi trong làng bản và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những ngôi nhà lợp lá cọ, những ruộng lúa bậc thang, thưởng thức ẩm thực phong phú của người dân bản địa là trải nghiệm rất hấp dẫn... Đây là một sản phẩm tuyệt vời,” bà Lý Ý Anh chia sẻ.

Du hí bằng xe đạp là loại hình trải nghiệm được nhiều người yêu thích và lựa chọn thời gian gần đây, đặc biệt là thị trường khách ở những thành phố lớn, những nước phát triển. Bởi với phương tiện này, ngoài được rèn luyện sức khỏe du khách sẽ được hòa mình với thiên nhiên, linh hoạt trong trải nghiệm.

Hà Giang vốn được thiên nhiên ưu đãi cho những kiến tạo địa hình, địa chất, địa mạo và hệ thống thảm động thực vật phong phú, chính là lợi thế để xây dựng và phát triển loại hình du lịch bằng xe đạp.

Ngoài ra, địa phương còn gìn giữ và bảo tồn được nhiều bản làng mang đậm giá trị văn hóa, kiến trúc truyền thống như thôn Chì, thôn Chang, xã Xuân Giang (huyện Quang Bình), thôn Nặm Đăm (huyện Quản Bạ), thôn Hạ Thành, thôn Tha, xã Phương Độ (thành phố Hà Giang)… là những nét hấp dẫn du khách đến trải nghiệm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục