Giá nhân công rẻ và bất bình đẳng thu nhập kìm hãm kinh tế toàn cầu

Phó Tổng Giám đốc IMF Tao Zhang nhận định tốc độ tăng lương yếu và tình trạng bất bình đẳng thu nhập đang cản trở đà tăng trưởng của toàn cầu.
Giá nhân công rẻ và bất bình đẳng thu nhập kìm hãm kinh tế toàn cầu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: mole.my)

Phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội Kinh tế quốc gia Mỹ diễn ra ngày 25/9 ở Cleveland, Ohio, Mỹ, Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tao Zhang, nhận định tầng lớp trung lưu giảm sút ở các nền kinh tế phát triển như Mỹ, trong khi tốc độ tăng lương yếu và tình trạng bất bình đẳng thu nhập gia tăng đang cản trở đà tăng trưởng của toàn cầu.

Ông Zhang cho biết, dự báo tăng trưởng kinh tế mà IMF công bố vào tháng tới, sẽ không cho thấy sự thay đổi không nhiều trong đà hồi phục vẫn tương đối chậm của toàn cầu. Ông nói, gần một thập niên sau cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế toàn cầu đang cải thiện.

Hồi tháng Bảy, IMF dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3,5% trong năm 2017, so với mức 3,2% trong năm 2016 và sẽ bứt lên mức 3,6% vào năm 2018.

[WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2017]

Trong khi là con số đáng khích lệ, mức tăng trưởng 3,5% vẫn là yếu so với trước đây. Ông Zhang cho rằng tăng trưởng năng suất chậm, bất bình đẳng thu nhập, tăng lương và lạm phát yếu là những nguyên nhân.

IMF dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ đạt 2,1% trong năm 2017 và 2018, so với mức 1,6% năm 2016. Các mức tăng trưởng này góp phần vào giai đoạn tăng trưởng dài thứ hai kể từ năm 1850, nhưng chưa đạt tới mục tiêu tăng trưởng 3% mà Tổng thống Donald Trump đề ra.

Theo ông Zhang, hơn một nửa số gia đình Mỹ giảm thu nhập hơn so với năm 2000 do lạm phát, và khoảng 2/3 số gia đình đang từ tầng lớp trung lưu tụt xuống tầng lớp đáy trong phân phối thu nhập, khi mức thu nhập chưa bằng một nửa mức thu nhập trung bình.

Ông cho rằng bất bình đẳng thu nhập đang khiến tiêu dùng trên toàn cầu giảm khoảng 3,5% trong 15 năm qua và điều này là một trở ngại lớn đối với nhu cầu và là yếu tố đứng đằng sau sự trỗi dậy gần đây của chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa dân tộc ở các nước phương Tây.

Ông Zhang kêu gọi thực hiện các chương trình hỗ trợ xã hội có mục tiêu cụ thể, tăng cường giáo dục và đạo tạo nghề, tăng lương tối thiểu, hỗ trợ chăm trẻ cũng như tăng hỗ trợ thuế cho người nghèo như một cách để tập trung thu nhập.

Tổng Giám đốc IMF, Christine Lagarde, tuần trước cảnh báo Mỹ sẽ không đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế tham vọng trừ phi thúc đẩy những điều chỉnh chính sách đã cam kết, bao gồm cải cách thuế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục