Giải đua xe danh giá bậc nhất Tour de France sẽ tới Thái Lan?

Nhằm phát triển du lịch bằng xe đạp, Bộ Du lịch Thái Lan đang rất hy vọng có thể mang giải đua xe đạp lớn nhất thế giới Tour de France tới đất nước này.
Giải đua xe danh giá bậc nhất Tour de France sẽ tới Thái Lan? ảnh 1Tour de France. (Nguồn: PA)

Nhằm phát triển du lịch bằng xe đạp, Bộ Du lịch Thái Lan đang rất hy vọng có thể mang giải đua xe đạp lớn nhất thế giới Tour de France tới đất nước này.

Các quan chức thuộc Bộ Du lịch Thái Lan đã tới Paris vào tháng trước để thuyết phục Tổ chức Thể thao Amaury (ASO), đơn vị tổ chức Tour de France cân nhắc mang một số chặng đua trong sự kiện kéo dài 3 tuần này tới Thái Lan trong năm 2015 nhằm đánh dấu sự hợp nhất Cộng đồng kinh tế ASEAN.

Hôm thứ Tư vừa qua, Thái Lan đã đưa ra một tuyên bố đầy nhiệt huyết và hy vọng về vấn đề này. Tuy nhiên, hãng tin Bloomberg cho biết hiện ASO chưa có kế hoạch mang đường đua nổi tiếng tới đầu kia thế giới. Mặc dù vậy, họ cũng đang xem xét khả năng tổ chức một cuộc đua có lộ trình ngắn hơn tại Thái Lan.

"Mọi tay đua chuyên nghiệp đều mơ ước được thi đấu tại Tour de France, giải đua xe đạp lâu đời và nổi tiếng nhất thế giới ít nhất một lần trong đời. Và thật trùng hợp, Thái Lan cũng là nơi mà du khách quốc tế nên đến thăm ít nhất một lần trong đời. Nếu Tour de France được tổ chức ở Thái Lan, đây sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo," ông Vilaiwan Twichasri, phó Bộ trưởng Bộ Du lịch Thái Lan nhận định.

Các quan chức Thái Lan theo đuổi ý tưởng đưa Tour de France tới đây với mục đích thúc đẩy thị trường du lịch bằng xe đạp thân thiện với môi trường.

"Trở thành nơi tổ chức các chặng đua của Tour de France chứng tỏ Thái Lan đã sẵn sàng làm chủ nhà của các sự kiện thể thao quốc tế thuộc mọi quy mô. Chúng tôi hy vọng cộng đồng quốc tế biết đến Thái Lan như một điểm đến mà các du khách có thể tận hưởng các sự kiện thể thao, có những trải nghiệm độc đáo về tự nhiên và văn hóa cũng như chia sẻ những kỷ niệm du lịch với thế giới," ông Twichasri nói thêm.

Trước đây, Tour de France đã tổ chức một số chặng đua ở Anh, Tây Ban Nha và Bỉ. Trong năm 2015 tới đây, các tay đua sẽ được tham gia vào một chặng đua ở Utrecht, Hà Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục