Hiệp hội nông nghiệp Mỹ "dọa" ngừng đàm phán TPP với Nhật

Các hiệp hội nông nghiệp Mỹ tuyên bố sẽ ngừng đàm phán TPP với Nhật nếu quốc gia này vẫn yêu cầu giữ nguyên thuế nhập khẩu với các hàng hóa nông nghiệp nhạy cảm.
Hiệp hội nông nghiệp Mỹ "dọa" ngừng đàm phán TPP với Nhật ảnh 1Bộ trưởng Nhật Bản phụ trách đàm phán TPP Akira Amari (trái) và Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman tại vòng đàm phán diễn ra tại Singapore ngày 20/5. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Nhiều nhóm đại diện quyền lợi cho ngành nông nghiệp Mỹ tuyên bố sẽ ngừng đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với Nhật Bản nếu quốc gia này tiếp tục yêu cầu giữ nguyên thuế nhập khẩu đối với các hàng hóa nông nghiệp nhạy cảm.
Tuyên bố chung đưa ra ngày 29/5 của Hiệp hội Nông dân lúa mỳ quốc gia, Hiệp hội Lúa mỳ Mỹ, Liên đoàn Lúa gạo Mỹ, Hội đồng các nhà sản xuất thịt lợn quốc gia và Hiệp hội Thực phẩm bơ sữa quốc tế nhấn mạnh nếu không thể đạt được thỏa thuận, đàm phán với phía Nhật Bản sẽ phải tạm ngừng và Mỹ sẽ tìm kiếm một thỏa thuận toàn diện với những đối tác TPP khác thiện chí hơn.

Tuyên bố trên có ý nghĩa quan trọng do các nhóm đại diện cho ngành nông nghiệp có ảnh hưởng lớn tại Quốc hội Mỹ.
Trước đó, trong vòng đàm phán diễn ra tại Singapore hồi tuần trước, Bộ trưởng Chính sách Kinh tế và tài chính Nhật Bản Akira Amari đã tuyên bố Tokyo sẽ không chấp nhận xóa bỏ tất cả các loại thuế đối với mặt hàng lúa mỳ, gạo, bơ sữa, đường, thịt bò và thịt lợn.
Bất đồng giữa hai nền kinh tế lớn nhất trong TPP xung quanh vấn đề thuế quan nông nghiệp là một trở ngại lớn trong tiến trình đàm phán tiến tới ký kết sáng kiến trên.
Đàm phán TPP được khởi động từ năm 2005, hiện nay có sự tham gia của 12 nước gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam.
Một khi được ký kết, hiệp định này sẽ thiết lập một khu vực thương mại tự do với 800 triệu dân, chiếm 30% kim ngạch thương mại toàn cầu và gần 40% sản lượng kinh tế thế giới.
Theo kế hoạch, các nhóm đàm phán của Mỹ và Nhật Bản sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận liên quan tới vấn đề thuế quan nông sản tại thủ đô Washington trong những ngày cuối tháng Năm này.

Các nhóm đại diện bày tỏ hy vọng hai bên có thể đi đến đồng thuận trong vòng đàm phán này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục