Hiệp ước lịch sử giữa Vatican-Palestine chính thức có hiệu lực

Theo thông báo của Văn phòng báo chí Vatican ngày 2/1, hiệp ước lịch sử giữa Tòa thánh và Palestine được ký kết ngày 26/6/2015 bắt đầu chính thức có hiệu lực.
Hiệp ước lịch sử giữa Vatican-Palestine chính thức có hiệu lực ảnh 1Quang cảnh buổi ký kết. (Nguồn: nowtheendbegins.com)

Theo thông báo của Văn phòng báo chí Vatican ngày 2/1, hiệp ước lịch sử giữa Tòa thánh và Palestine được ký kết ngày 26/6/2015 bắt đầu chính thức có hiệu lực.

Thỏa thuận này được ký kết sau khi Vatican chính thức công nhận Palestine là một nhà nước hồi tháng 2/2013.

Đại diện của Tòa thánh cho biết thỏa thuận trên bao gồm những "vấn đề cối lõi của đời sống và hoạt động của Giáo hội Công giáo tại Palestine."

Đại diện Vatican cũng cho hay việc công nhận nhà nước Palestine về mặt pháp lý giúp thúc đẩy tiến trình hòa bình với Israel, đồng thời hiệp ước này sẽ là một mô hình cho các nước khác ở Trung Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục