HLV U21 Việt Nam bắt đầu nghĩ về cuộc "nội chiến" với U19 Học viện

“Nếu chúng tôi vào bán kết và gặp U19, đó sẽ là một trận đấu hay” là tuyên bố của huấn luyện viên trưởng U21 Báo Thanh niên Việt Nam (U21 Việt Nam) Phan Công Thìn sau thắng lợi 3-0 trước Singapore.
HLV U21 Việt Nam bắt đầu nghĩ về cuộc "nội chiến" với U19 Học viện ảnh 1Ông Thìn tin rằng U21 Việt Nam và U19 Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG có thể có một trận cầu hay. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

“Nếu chúng tôi vào bán kết và gặp U19, đó sẽ là một trận đấu hay” là tuyên bố của huấn luyện viên trưởng U21 Báo Thanh niên Việt Nam (U21 Việt Nam) Phan Công Thìn sau thắng lợi 3-0 trước U21 Singapore tối qua (19/10).

U21 Việt Nam đã dễ dàng giành thắng lợi 3-0 trước đối thủ U21 Singapore tại lượt trận mở màn bảng A giải U21 quốc tế - Cúp Báo Thanh niên lần thứ VIII năm 2014. Trước cơ hội vào bán kết đã mở ra rất rõ ràng, ông Thìn bắt đầu nghĩ về viễn cảnh hai đội tuyển Việt Nam gặp nhau: “Giải đấu năm nay có hai đội Việt Nam tham dự. U19 thì không nói các anh cũng đã biết. Đó là đội bóng đang rất “hot”, đang chơi rất tốt. Nếu chúng tôi vào bán kết và gặp U19, đó sẽ là một trận đấu hay.”

Nói về trận gặp Singapore, ông Thìn cho rằng đội tuyển đã gặp một chút may mắn: “Ở hiệp một, chúng tôi đã chơi tốt và đúng đấu pháp trong 20 phút đầu tiên. Nhưng qua phút thứ 20, các cầu thủ không phát huy được lối chơi nữa. Cường độ thi đấu trong hiệp một quá cao, thể lực của các em lại không tốt vì đã tham gia nhiều giải và đội tuyển cũng mới có một tuần tập luyện. U21 Việt Nam cũng đã gặp may bởi nếu chúng tôi để thua ở tình huống phút thứ 47, mọi thứ đều có thể xảy ra.”

HLV U21 Việt Nam bắt đầu nghĩ về cuộc "nội chiến" với U19 Học viện ảnh 2Văn Long (19) ở vị trí tiền đạo lùi. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trong trận đấu này, ông Thìn đã có một quyết định gây bất ngờ khi xếp Phan Văn Long - người thường đá tiền vệ phải ở U19 Việt Nam lên vị trí tiền đạo lùi. Giải thích cho sự thay đổi ấy, huấn luyện viên này chia sẻ: “Tôi đã trực tiếp huấn luyện Văn Long. Sở trường của em là đá tiền đạo. Tại giải U17 quốc gia hồi năm 2012, em đá tiền đạo, một mình em ghi bàn, em chơi cực tốt.”

“Văn Long ở tuyển U19 Việt Nam đá tiền vệ phải nhưng theo cảm nhận của tôi, tôi xếp Văn Long đá tiền đạo. Nếu chưa từng huấn luyện Văn Long, tôi sẽ không dám xếp em đá ở đó.”

Trước những nghi vấn về tinh thần kỷ luật và đoàn kết của đội bóng mới tập trung đúng một tuần này, ông Thìn khẳng định: “Sự đoàn kết là điều đầu tiên mà tôi muốn thổi hồn vào đội bóng. Nếu không có đoàn kết, không làm việc được. Trong tuần qua, tôi rất vui khi thấy các em và ban huấn luyện cực kỳ đoàn kết. Trước đó, khi mới bắt đầu công việc, tôi cũng dành 40 phút chỉ để nói chuyện với các em về tác phong, kỷ luật chứ chưa nói về chuyên môn.”

Đối thủ kế tiếp của U21 Việt Nam ở trận đấu tới là U21 Thái Lan (23/10). Một trận hòa là kết quả đủ để đội bóng vào bán kết.

Chỉ 1 tới 2 cầu thủ U21 Singapore sẽ dự SEA Games

U21 Việt Nam đã chiến thắng là một tin vui. Nhưng tin buồn chúng ta không hề đánh bại được đội hình dự SEA Games 2015 sắp tới của đối thủ. Chia sẻ trong buổi họp báo, huấn luyện viên trưởng U21 Singapore Bok Kok Chuan tiết lộ: “Trong đội hình này, chỉ có một tới hai cầu thủ sẽ đá SEA Games tại nước tôi vào năm sau. Hầu hết những tuyển thủ thuộc U23 Singapore trong tương lai đều không đi du đấu mà chỉ tập luyện ở trong nước.”
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục