Hungary-EU đạt thỏa thuận cho phép Nga cấp nhiên liệu hạt nhân

Hungary đã đạt được một thỏa thuận với cơ quan hạt nhân Euratom của EU về kế hoạch cho phép Nga là nhà cung cấp nhiên liệu hạt nhân duy nhất cho nhà máy điện Paks.
Hungary-EU đạt thỏa thuận cho phép Nga cấp nhiên liệu hạt nhân ảnh 1Nhà máy điện Paks của Hungary. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, Hungary ngày 25/3 thông báo đã đạt được một thỏa thuận với cơ quan hạt nhân Euratom của Liên minh châu Âu (EU) về kế hoạch cho phép Nga là nhà cung cấp nhiên liệu hạt nhân duy nhất cho nhà máy điện Paks của Hungary.

Theo thỏa thuận mới này, Nga sẽ cung cấp nhiên liệu cho hai lò phản ứng mới của nhà máy này ở miền Trung Hungary trong 10 năm.

Người phát ngôn chính phủ Hungary Zoltan Kovacs nói: "Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận về cơ sở và loại nhiên liệu cung cấp mà tất cả các bên đều chấp nhận - Hungary, Euratom và Nga."

Ông Kovas cho biết thêm thỏa thuận này vẫn cần sự phê chuẩn của Ủy ban châu Âu (EC) và EC sẽ đưa ra quyết định trong vòng một vài tuần tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục