Iran đề xuất cho Ai Cập vay tiền và miễn thị thực

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã kêu gọi lập một liên minh chiến lược với Ai Cập, đồng thời đề xuất cho Ai Cập vay tiền.
Trong chuyến thăm Ai Cập để tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), ngày 6/2, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã kêu gọi lập một liên minh chiến lược với Ai Cập, đồng thời đề xuất cho Ai Cập, nước đang gặp khó khăn về tài chính, vay tiền, mặc dù chính Iran đang bị cấm vận kinh tế bởi chương trình hạt nhân của nước này.

Theo Hãng thông tấn chính thức của Ai Cập MENA, phát biểu trước các phóng viên nước này, Tổng thống Iran Ahmadinejad nói: "Chúng tôi phải hiểu rằng sự lựa chọn duy nhất là thành lập mối liên minh này vì lợi ích của người dân Ai Cập, Iran và của những nước khác trong khu vực. Mối quan hệ giữa hai nước bị ngáng trở bất chấp thực tế là các vấn đề của khu vực cần được giải quyết trong hội nghị (OIC) này, nhất là vấn đề Palestine."

Về đề xuất cho Ai Cập vay tiền, Tổng thống Ahmadinejad cho biết Tehran không có giới hạn nào trong hợp tác với Ai Cập, đồng thời nhấn mạnh tiến bộ và an ninh của Ai Cập rất quan trọng đối với Iran. Ông cũng khẳng định dù bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm vận nhưng nền kinh tế Iran vẫn "mạnh" và đang chứng kiến "những điều tích cực."

Ai Cập hiện đang chống chọi với cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng do hỗn loạn và bất ổn gây ra kể từ khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồi đầu năm 2011. Dự trữ ngoại tệ của nước này trong tháng 1/2013 đã giảm khoảng 1,4 tỷ USD xuống còn 13,613 tỷ USD, trong khi ngân sách thâm hụt khoảng 30-32,5 tỷ USD vào cuối năm tài chính 2012-2013.

Trong một động thái khác cho thấy Iran mong muốn thúc đẩy mối quan hệ với Ai Cập, ngày 6/2, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi cho biết Tehran sẽ hủy bỏ các thủ tục về thị thực đối với thương gia và khách du lịch Ai Cập.

Ngoại trưởng Salehi cho biết mối quan hệ Iran-Ai Cập đang được cải thiện "từng ngày". Ông Salehi hiện đang tháp tùng Tổng thống Ahmadinejad tới Cairo để tham dự hội nghị thượng đỉnh OIC. Hai nước không có quan hệ ngoại giao và ông Ahmadinejad đã trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Iran đến thăm Ai Cập trong hơn 34 năm qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục