Jetro Willems lập kỷ lục trẻ nhất trong lịch sử EURO

Hậu vệ Jetro Willems đã lập kỷ lục trẻ nhất trong lịch sử EURO khi được vào sân trong trận đấu với Đan Mạch với 18 tuổi 71 ngày.

Tuyển thủ Hà Lan Jetro Willems đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử các vòng chung kết EURO sau khi được tung ra sân trong trận đấu mở màn bảng B với Đan Mạch.

Khi bước chân vào sân Metalist, hậu vệ trái 18 tuổi 71 ngày này đã phá kỷ lục cũ do cựu danh thủ Bỉ Enzo Scifo của Bỉ lập với 18 tuổi 115 ngày khi ra sân ở trận gặp Nam Tư tại EURO 1984.

Để lập nên kỷ lục này, Willems cũng cần cảm ơn Joris Mathijsen do hậu vệ của Malaga bị chấn thương ở trận giao hữu thua Bulgaria 1-2 nên không thể ra sân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục