Nỗ lực thành lập Chính phủ mới tại Đan Mạch vấp phải bế tắc
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen chính thức thông báo tạm dừng nỗ lực thành lập chính phủ mới và kiến nghị lên Nhà vua Frederik X về việc tổ chức vòng tham vấn Hoàng gia tiếp theo.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen chính thức thông báo tạm dừng nỗ lực thành lập chính phủ mới và kiến nghị lên Nhà vua Frederik X về việc tổ chức vòng tham vấn Hoàng gia tiếp theo.
Đại sứ Nguyễn Lê Thanh khẳng định Việt Nam mong muốn thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục và hợp tác đa lĩnh vực, hai nước sẽ tiếp tục củng cố nền tảng quan hệ hữu nghị gắn bó.
Tổng thống Donald Trump tiếp tục công kích NATO vì không hỗ trợ Mỹ trong xung đột với Iran, đồng thời nhắc lại mong muốn kiểm soát Greenland, khiến căng thẳng với các đồng minh leo thang.
Phát hiện này sẽ giúp làm sáng tỏ thêm về trận hải chiến mang ý nghĩa quan trọng trong lịch sử Đan Mạch, đồng thời hé lộ những câu chuyện đời thường của các thủy thủ trên con tàu hơn 2 thế kỷ trước.
Đại sứ Nguyễn Lê Thanh khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối và hợp tác đầu tư.
Bà Mette Frederiksen chia sẻ mong muốn thành lập một chính phủ trung tả, đồng thời nhận định kịch bản thực tế nhất sẽ là một liên minh giữa 5 đảng cánh tả và đảng Trung dung theo ôn hòa.
Đảng Dân chủ xã hội của Thủ tướng Frederiksen dù giành được nhiều phiếu bầu nhất, song khối cánh tả không đạt đa số tuyệt đối trong quốc hội và sẽ phải đàm phán để thành lập chính phủ liên minh.
Bà Vivian Motzfeldt từng là nhân vật trung tâm trong các cuộc hội đàm quan trọng với Washington sau những đe dọa của Tổng thống Mỹ Trump về việc sáp nhập vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này.
Dự án triển khai trong bối cảnh Việt Nam và Đan Mạch đang tăng cường hợp tác trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, đặc biệt sau khi 2 nước thiết lập Đối tác Chiến lược Xanh Việt Nam-Đan Mạch.
Quốc hội Đan Mạch có 179 ghế, trong đó 175 ghế dành cho các nhà lập pháp đại diện cho Đan Mạch và 2 ghế cho đại biểu đến từ hai vùng lãnh thổ bán tự trị là Greenland và Quần đảo Faroe.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang phối hợp với Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry để điều một “tàu bệnh viện tuyệt vời” tới Greenland nhằm chăm sóc “nhiều người đang bị bệnh.”
Viện Khí tượng Đan Mạch (DMI) cho biết thành phố Nuuk, thủ phủ của Greenland, đã ghi nhận tháng 1 ấm nhất từ trước đến nay, phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 109 năm.
Thủ tướng Đan Mạch cho biết Ngoại trưởng Mỹ nhất trí sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán với Đan Mạch về việc quản lý Greenland, trong bối cảnh Mỹ đưa ra các yêu cầu kiểm soát vùng lãnh thổ Bắc Cực này.
Giới chuyên gia cho rằng động thái của Canada, Pháp là thông điệp gửi tới Mỹ rằng vấn đề Greenland không chỉ là câu chuyện riêng của Đan Mạch, mà còn liên quan tới các đồng minh châu Âu và Canada.
Ngoại trưởng Đan Mạch mô tả bầu không khí đàm phán với Mỹ “tích cực” và “mang tính xây dựng,” đồng thời nhấn mạnh đây là bước đi quan trọng nhằm đưa mối quan hệ trở lại quỹ đạo sau những căng thẳng.
Thỏa thuận giữa NATO và Mỹ liên quan tới Greenland được lãnh đạo NATO mô tả là bước đi nhằm củng cố năng lực phòng thủ Bắc Cực, đồng thời hạn chế ảnh hưởng quân sự và kinh tế của các đối thủ lớn.
Trong thông báo mới đây, lực lượng cảnh sát Greenland cho biết đã phê duyệt việc thành lập các khu quân sự tạm thời tại thủ phủ Nuuk và tại Kangerlussuaq để phục vụ nhu cầu của quân đội Đan Mạch.
Điện Kremlin khẳng định sẽ phân tích kỹ khả năng Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ “Vòm Vàng” ở Greenland, nhấn mạnh khu vực này có ý nghĩa then chốt đối với ổn định chiến lược và an ninh quốc gia Nga.
Lực lượng vũ trang Đan Mạch đã thành lập khu vực quân sự tạm thời tại Greenland nhằm lưu trữ trang thiết bị, tăng cường an ninh khu vực.
NATO và Đan Mạch nhất trí đẩy mạnh hiện diện và hợp tác phòng thủ tại Bắc Cực, trong đó có Greenland, sau các tuyên bố liên quan đến “thỏa thuận khung” và yêu cầu bảo đảm chủ quyền, an ninh khu vực.
Thủ hiến Greenland khẳng định sẽ lựa chọn Đan Mạch, Liên minh châu Âu và NATO thay vì Mỹ, đồng thời mong muốn tiến hành “đối thoại hòa bình” với Mỹ.
Trong một tuyên bố, Thủ tướng Mette Frederiksen nhấn mạnh Đan Mạch có thể đàm phán về mọi khía cạnh chính trị từ an ninh, đầu tư đến kinh tế, nhưng không thể đàm phán về chủ quyền của mình.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm đẩy mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rơi vào "vòng xoáy khủng hoảng " sẽ chỉ đem lại lợi ích cho các đối thủ bên ngoài.
Giới chức Đan Mạch khẳng định sẵn sàng phản ứng cứng rắn nếu Mỹ tìm cách kiểm soát Greenland, trong bối cảnh Washington bày tỏ mong muốn hạ nhiệt và tránh đối đầu với châu Âu.
Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen xác nhận Đan Mạch đã đề xuất NATO nên triển khai các hoạt động trinh sát tại Greenland, với sự hỗ trợ của hòn đảo Bắc Cực này.
Tuyên bố chung của các quốc gia châu Âu nhấn mạnh: "Là các thành viên của NATO, chúng tôi cam kết tăng cường an ninh khu vực Bắc Cực vì lợi ích chung của các đối tác xuyên Đại Tây Dương."
Hàng nghìn người Đan Mạch tuần hành phản đối kế hoạch của Tổng thống Trump kiểm soát Greenland, thể hiện sự đoàn kết và phản đối mạnh mẽ.
Nhà Trắng tuyên bố việc các nước châu Âu triển khai lực lượng quân sự tại Greenland sẽ không tác động tới mục tiêu của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị này.
Trong những tuần tới, lực lượng vũ trang Đan Mạch, cùng với một số đồng minh ở Bắc Cực và châu Âu, sẽ xem xét cách thức tăng cường hiện diện và hoạt động tập trận ở Bắc Cực trên thực tế.
Phó Thủ tướng Greenland cho biết các binh sỹ NATO được kỳ vọng sẽ hiện diện nhiều hơn tại Greenland từ hôm nay và trong những ngày tới sau cuộc gặp tại Nhà Trắng giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland.
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết mô tả động thái này là việc điều động nhân sự quốc phòng Thụy Điển để hỗ trợ cho sự chuẩn bị tăng cường hiện diện của Đan Mạch tại Greenland.
Đan Mạch bắt đầu điều lực lượng tiền trạm và khí tài tới Greenland, động thái được xem là phản ứng trước các thách thức an ninh mới tại Bắc Cực và những tuyên bố gây tranh cãi gần đây.
Tổng thống Trump tuyên bố mọi phương án ngoài việc Greenland thuộc về Mỹ đều không thể chấp nhận, đồng thời thúc giục NATO tham gia hỗ trợ Washington nhằm bảo đảm lợi ích an ninh chiến lược lâu dài.
Pháp thông báo sẽ chính thức mở lãnh sự quán tại Greenland từ đầu tháng 2/2026, động thái được coi là sự gia tăng hiện diện ngoại giao, đồng thời thể hiện lập trường ủng hộ chủ quyền của Đan Mạch.
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết Đan Mạch đang đẩy nhanh các khoản đầu tư cho quốc phòng nói chung và cả những năng lực đặc thù nhằm bảo vệ các vùng lãnh thổ như Greenland.”