Khai mạc Diễn đàn Thương mại Đông Á lần thứ 3

Diễn đàn Thương mại Đông Á (CABC) lần thứ 3 đã khai mạc sáng 8/12 tại Bắc Kinh với chủ đề “Hợp tác Đông Á - cùng tạo phồn vinh,”
Diễn đàn Thương mại Đông Á (CABC) lần thứ 3 đã khai mạc sáng 8/12 tại thủ đô Bắc Kinh với sự tham dự của hơn 200 lãnh đạo, quan chức thương mại, chuyên gia và doanh nghiệp của các nước ASEAN cùng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Theo Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đoàn Duy Khương, ASEAN hiện là một trong những khu vực kinh tế năng động và hiệu quả nhất trên thế giới, do đó cần tăng cường hơn nữa việc hội nhập và mở rộng hợp tác.

ASEAN đang tích cực đàm phán cùng các bên liên quan để tiến tới thành lập một số khu vực thương mại tự do với các nước Đông Bắc Á, Ấn Độ, Australia và New Zealand. Chính vì vậy, CABC lần này rất quan trọng, mang ý nghĩa chiến lược trong mở rộng thương mại, hợp tác đầu tư và phát triển kinh tế khu vực đối với ASEAN nói chung cũng như Việt Nam nói riêng.

Ông Đoàn Duy Khương cho rằng thời gian tới các bên liên quan cần tăng cường hơn nữa việc nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng như cảng biển, kho tàng, bến bãi cũng như hành lang pháp lý, hệ thống xử lý và trao đổi thông tin…để không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác.

Với chủ đề “Hợp tác Đông Á - cùng tạo phồn vinh,” CABC lần này tập trung vào một số nội dung như thảo luận về các lĩnh vực trọng điểm trong hợp tác thương mại và đầu tư của khu vực Đông Á, nghiên cứu đề xuất mô hình cũng như mở rộng các kênh hợp tác…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thông qua “Tuyên bố chung Diễn đàn hợp tác Đông Á lần thứ 3” nhằm tăng cường hơn nữa việc xây dựng cơ chế, thống nhất nhận thức và thúc đẩy hợp tác trong khu vực.

Khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2010, góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại trong khu vực.

Theo thống kê, kim ngạch thương mại song phương ASEAN-Trung Quốc 9 tháng đầu năm nay đạt 211,31 tỷ USD, tăng 43,7% so với cùng kỳ năm ngoái và gần bằng tổng kim ngạch thương mại hai chiều của cả năm 2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục