Khoảng 7,9 triệu người Brazil không có việc làm trong quý 1

Viện Địa lý và Thống kê Brazil ngày 9/5 cho biết trong quý Một, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này ở mức 7,9%, với khoảng 7,93 triệu người không có việc làm, và là mức cao nhất trong vòng hai năm gần đây.
Khoảng 7,9 triệu người Brazil không có việc làm trong quý 1 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: andrewgavinmarshall.com)

Viện Địa lý và Thống kê Brazil ngày 9/5 cho biết trong quý Một, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này ở mức 7,9%, với khoảng 7,93 triệu người không có việc làm, và là mức cao nhất trong vòng hai năm gần đây.

Theo nguồn tin trên, số người thất nghiệp trong ba tháng đầu năm ở Brazil tăng 23% so với quý 4/2014 và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ người thất nghiệp tăng tại Brazil diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế số một Mỹ Latinh đang phải đối đầu với tình trạng khó khăn trong sản xuất công nghiệp, lạm phát và thuế gia tăng.

Chính phủ nước Nam Mỹ mới đây thông báo sẽ áp dụng một gói chính sách cắt giảm ngân sách và tài chính nhằm cân bằng chi tiêu công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục