Lạm phát của Trung Quốc tăng 2,6% trong tháng Tám

Theo Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, chỉ số giá tiêu dùng, thước đo lạm phát chính, trong tháng Tám tăng 2,6% so với năm ngoái.
Tổng cục Thống kê quốc gia của Trung Quốc (NBS) ngày 9/7 công bố số liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI), thước đo lạm phát chính, trong tháng Tám vừa qua tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, CPI của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này trong tháng Bảy đã tăng 2,7%.

Năm nay, mức tăng CPI của Trung Quốc dao động trong khoảng từ 2%-3,2%, thấp hơn nhiều mục tiêu chính phủ nước này đặt ra là khống chế CPI cả năm tăng không quá 3,5%.

Trong tháng Tám, giá lương thực tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá các mặt hàng khác (không bao gồm lương thực) tăng 1,5%.

Số liệu của NBS cũng cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI), thước đo lạm phát bán buôn, trong tháng Tám giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng sụt giảm thứ 18 liên tiếp do nhu cầu thị trường tiếp tục suy yếu. Tháng Bảy vừa qua, PPI của Trung Quốc giảm 2,3% và tháng Sáu là 2,7%.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định mức giảm PPI trong ba tháng liên tiếp vừa qua cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang hồi phục nhờ các biện pháp bình ổn kinh tế của chính phủ.

Trước đó, ngày 8/9, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết thương mại nước này trong tháng Tám cũng đã có những dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ với mức thặng dư thương mại lên tới 28,6 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa mức 17,8 tỷ USD của tháng Bảy khi các thị trường trọng yếu là Mỹ đang hồi phục và châu Âu đang ổn định trở lại.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang duy trì ở mức tăng trưởng khiêm tốn, việc các chỉ số kinh tế Trung Quốc khả quan hơn được xem là dấu hiệu đáng kỳ vọng. Năm 2012, kinh tế Trung Quốc đạt tăng trưởng 7,7%, thấp nhất trong 13 năm qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục