Lào dự định sản xuất thiết bị điện tử cho thị trường châu Á

Lào sẽ nhanh chóng trở thành nước sản xuất các thiết bị điện tử cho thị trường châu Á, nhất là tại thị trường Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan.
Lào dự định sản xuất thiết bị điện tử cho thị trường châu Á ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: alotrip.com)

Tờ KPL News số ra ngày 24/2 cho biết Lào sẽ nhanh chóng trở thành nước sản xuất các thiết bị điện tử cho thị trường châu Á, nhất là tại thị trường Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan.

Phát biểu tại lễ khai trương Nhà máy Sản xuất thiết bị Điện tử của Mitsubishi Materials Corporation (MMC) tại Lào cuối tuần qua, ông Hiroshi Yao, Chủ tịch của MMC cho biết MMC đã lựa chọn Lào làm nơi sản xuất các thiết bị cảm biến dùng cho máy điều hòa trong gia đình và trong ôtô để xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Nằm trong Công viên Công nghiệp và Thương mại Viêng Chăn (VITA), sau 8 tháng xây dựng, nhà máy kể trên đã bắt đầu đi vào hoạt động vào cuối tuần qua và dự kiến sẽ bắt đầu xuất khẩu các linh kiện điện tử vào cuối tháng Ba tới.

Theo thiết kế, nhà máy có thể sản xuất được khoảng 100.000 thiết bị tháng và sản phẩn chủ yếu sẽ là cảm biến nhiệt.

Việc MMC đầu tư vào Lào nằm trong làn sóng các doanh nghiệp Nhật Bản đang tràn vào Lào trong những năm gần đây.

Đại sứ Nhật Bản tại Lào, ông Hiroyuki Kishino cho biết Nhật Bản và Lào đã ký Thỏa thuận Đối tác phát triển chiến lược kinh tế, do vậy điều này đã hấp dẫn các nhà đầu tư Nhật Bản, trong đó có MMC.

Theo ông Hiroyuki, khi Lào gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào cuối năm nay, nhiều công ty của Nhật Bản sẽ chuyển cơ sở sản xuất tới “đất nước Triệu Voi” nhờ các chính sách và điều kiện ưu đãi mà Chính phủ Lào đưa ra.

Hiện có 120 công ty của Nhật Bản, trong đó có MMC, đang đầu tư tại Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục