Môn thi đấu lạ lùng nhất Sochi, song cũng rất nguy hiểm

Khi tiến hành xoa băng cho viên đá trượt đi dễ dàng, Drozdov đã bị trượt ngã và đập đầu khá mạnh xuống sàn thi đấu.

Chứng kiến pha ngã đập đầu của vận động viên người Nga Andrey Drozdov trên sàn đấu, người ta mới ngẫm ra rằng môn thi đấu gây nhiều tò mò nhất tại thế vận hội mùa Đông Olmypic Sochi 2014 Curling (Bi đá trên băng hay Ném tạ trên băng) không hề đơn giản.

Khi tiến hành xoa băng cho viên đá trượt đi dễ dàng, Drozdov đã bị trượt ngã và đập đầu khá mạnh xuống sàn thi đấu. Vì môn thi đấu này khá đơn giản và không có tính đối kháng cao, nên các vận động viên không đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu ngã mạnh hơn trong tình huống trên, có lẽ Drozdov đã bị thương khá nặng.

Môn Curling được tranh tài trong phạm vi của một sân băng hình chữ nhật chiều dài 42,06m, rộng 4,75m tương tự như đường sàn ném bóng của môn Bowling. Tại hai đầu sân băng có kẻ hai vòng tròn. Các tuyển thủ của hai đội sẽ đứng tại vị trí 2 đầu sân để ném tạ về hướng tâm điểm của vòng tròn ở đầu sân bên kia.

Bộ môn này đòi hỏi mức độ chính xác rất cao mỗi khi các tuyển thủ tính toán để đưa quả tạ đến vị trí đích nhắm của mình./.

(Vietnam+)