Nga khẳng định quan hệ với Mỹ không bị "đóng băng"
Ngoại trưởng Nga khẳng định quan hệ giữa Nga và Mỹ hiện không bị “đóng băng.” Hai nước liên lạc thường xuyên ở nhiều cấp độ, một số do phía Nga khởi xướng, một số do phía Mỹ yêu cầu.
Ngoại trưởng Nga khẳng định quan hệ giữa Nga và Mỹ hiện không bị “đóng băng.” Hai nước liên lạc thường xuyên ở nhiều cấp độ, một số do phía Nga khởi xướng, một số do phía Mỹ yêu cầu.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đề xuất này đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu trong các cuộc tiếp xúc với Mỹ và các nước trong khu vực.
Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn để chia sẻ kinh nghiệm và tổ chức huấn luyện, đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ Bộ Công an về kỹ-chiến thuật tác chiến đặc biệt đối với hoạt động chống khủng bố...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị 2 bên tiếp tục đẩy mạnh gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm để hợp tác hiệu quả, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của mỗi nước.
Chiều 13/4/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga Viktor Zolotov đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
Ngày 12/4, người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố, Nga mong muốn một nền hòa bình lâu dài tại Ukraine, và điều đó có thể được thực hiện ngay nếu Tổng thống Zelensky đưa ra những quyết định cần thiết.
Một trận động đất có độ lớn 5,1 ở địa điểm cách King Cove của Mỹ 97km; 1 trận động đất xảy ra ở vị trí cách Severo-Kuril'sk của Nga 106km, trong khi một trận động đất khác làm rung chuyển Solomon.
Nga sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột này, cũng như hỗ trợ nỗ lực trung gian hòa giải nhằm đạt được hòa bình công bằng và lâu dài tại Trung Đông.
Theo hãng tin TASS (Nga), hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại thành phố Donetsk của nước này trong thời gian ngừng bắn, kèm theo các tiếng nổ lớn trên bầu trời.
Điện Kremlin cho biết đã ra lệnh ngừng bắn tạm thời tạm thời giữa Nga và Ukraine nhân dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo từ 16h00 ngày 11/4 (20h giờ Việt Nam) đến hết ngày 12/4, kéo dài 32 giờ.
Ấn Độ đã tăng cường nhập khẩu dầu thô của Nga, với mức trung bình 1,98 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3/2026, mức cao nhất kể từ tháng 6/2023, và có thể sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhập khẩu dầu.
Theo kết quả cuộc thảo luận mới đây giữa một ủy ban liên chính phủ với các đối tác Cuba, doanh nghiệp Nga sẽ chính thức được cấp phép quản lý và giám sát hoạt động sản xuất công nghiệp tại Cuba.
Trước đề xuất của Nga về lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh, bắt đầu từ 16h giờ Moskva (20h giờ Việt Nam) ngày 11/4 đến hết ngày 12/4, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẽ “hành động tương xứng.”
Theo Điện Kremlin, lệnh ngừng bắn sẽ diễn ra “từ 16h ngày 11/4 (20h theo giờ Hà Nội) cho đến hết ngày 12/4/2026… nhân dịp Lễ Phục sinh sắp tới của Chính thống giáo."
Lãnh đạo các nước, chính đảng Nga, Brunei, Nhật Bản, Venezuela, Nam Phi, Kazakhstan, Angola, Thụy Điển, Thụy Sĩ đã gửi điện, thư và thông điệp chúc mừng các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam.
Hãng tin RIA Novosti của Nga ngày 9/4 cho biết Nga đã bàn giao 1.000 thi thể binh sỹ Ukraine cho Kiev, đồng thời tiếp nhận 41 thi thể binh sỹ Nga. Đây là đợt trao đổi mới nhất kể từ 26/2.
Động cơ đang được thử nghiệm trong một buồng quy mô lớn, có thể tích gần 1.000 m3, với hệ thống bơm chân không công suất cao, cho phép kiểm tra toàn diện các thông số kỹ thuật của động cơ.
Theo chuyên gia Nga, giá dầu giảm sau khi eo biển Hormuz được nối lại lưu thông, nhưng khó quay về mức 60 USD/thùng do nhu cầu cao và các nước đang bổ sung dự trữ chiến lược.
Các quốc gia từ châu Á đến châu Âu đánh giá cao vai trò trung gian của Pakistan trong thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ cam kết và thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững.
Sự kiện quy tụ các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thảo luận về các vấn đề phát triển kinh tế và thúc đẩy hợp tác song phương trong bối cảnh mới.
Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt-Nga, Thứ trưởng Bộ Quan hệ quốc tế và kinh tế đối ngoại tỉnh Sverdlovsk cho biết doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí sẵn sàng các dự án hợp tác với Việt Nam.
Việc nhất thể hóa chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đánh dấu sự thay đổi lớn trong xây dựng bộ máy nhà nước thực quyền hơn, với sự lãnh đạo tập trung và toàn diện của Đảng.
Thủ tướng Mikhail Mishustin nhận định tình hình hiện tại mở ra những triển vọng kinh tế mới cho Nga nhưng thị trường nội địa vẫn phải là ưu tiên hàng đầu.
Giá dầu thô chủ lực Urals của Nga tại cảng Primorsk - cơ sở xuất khẩu dầu lớn nhất bên bờ biển Baltic - đã chạm mức 116,05 USD/thùng vào ngày 2/4, mức cao nhất trong hơn 13 năm qua.
Lãnh đạo các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba, Nga, Ấn Độ đã gửi điện, thư và thông điệp chúc mừng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam.
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết việc điều trị bằng vaccine chống ung thư, do Nga sản xuất, sẽ được cung cấp miễn phí trong chương trình bảo hiểm y tế bắt buộc.
Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định Việt Nam vui mừng trước thành quả xây dựng và phát triển của Lào, mong muốn đất nước Lào phát triển ổn định hòa bình dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Một số nhà xuất khẩu than luyện kim của Nga đã bắt đầu rút lại các đề nghị thương mại để tránh phát sinh thêm chi phí vận chuyển.
Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố nước này sẵn sàng tiếp tục phối hợp với Nga tại HĐBA LHQ, duy trì trao đổi kịp thời về các vấn đề quan trọng, góp phần hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông.
Iran đánh giá cao ảnh hưởng của Nga trong việc hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông, khi giao tranh tiếp tục leo thang và các bên đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm tránh leo thang ngoài kiểm soát.
Các đợt tấn công bằng UAV khiến cả Nga và Ukraine đều chịu thiệt hại về người và tài sản, trong bối cảnh hai bên tăng cường hoạt động quân sự và hệ thống phòng không hoạt động liên tục.
Nga cáo buộc NATO gia tăng hiện diện quân sự ở sườn phía Đông, cho rằng động thái này đang làm gia tăng căng thẳng và suy yếu cấu trúc an ninh tại châu Âu.
Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc đảm bảo an toàn và an ninh hạt nhân, kêu gọi kiềm chế tối đa về mặt quân sự để tránh nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân.
Theo lực lượng Không quân Ukraine, 286 UAV đã nhắm vào các mục tiêu ở nước này trong đêm 2/4 trong khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 85 UAV.
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và việc soạn thảo một thỏa thuận hòa bình có tính đến lợi ích hợp pháp của tất cả các quốc gia trong khu vực.