Quan hệ Nga-Mỹ có thể cải thiện nếu tiến trình hòa bình Ukraine đạt kết quả

Những phát biểu mới từ Washington và Moskva cho thấy khả năng nối lại đối thoại, song các bên nhận định chặng đường phía trước còn dài và phụ thuộc lớn vào tiến triển đàm phán hòa bình Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo chung ở Alaska, Mỹ, ngày 15/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo chung ở Alaska, Mỹ, ngày 15/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/2, trả lời phỏng vấn của hãng tin RIA Novosti về triển vọng quan hệ Nga-Mỹ, nữ nghị sỹ Quốc hội Mỹ Anna Paulina Luna nhận định quan hệ giữa Moskva và Washington hoàn toàn có thể được khôi phục và phát triển mạnh mẽ trở lại.

Theo đó, bà Luna nhấn mạnh Mỹ mong muốn quan hệ giữa hai nước “ vĩ đại trở lại” thông qua tiến trình đối thoại và đàm phán vì hòa bình cũng như thúc đẩy ngoại giao.

Nữ nghị sỹ này cũng chia sẻ thêm rằng Washington đã lên ý tưởng sơ bộ về địa điểm và thời gian có thể diễn ra cuộc gặp song phương.

Về phía Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột Ukraine vẫn tiếp diễn với vòng đàm phán thứ hai đã diễn ra tại Abu Dhabi, việc nhìn nhận động thái mới của Washington chỉ thực sự có ý nghĩa khi các bên đạt được mục tiêu hòa bình tại Ukraine. Tuy nhiên, trên thực tế, chặng đường phía trước còn rất dài.

Song song với tiến trình đàm phán Nga-Mỹ, tờ Politico ngày 10/2 cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị một kế hoạch gồm 5 bước nhằm trao cho Ukraine tư cách thành viên một phần của khối, dự kiến sớm nhất trong năm tới.

Theo kế hoạch này, Ukraine sẽ được tham gia có điều kiện vào các cơ chế làm việc của EU trước khi hoàn tất các cải cách cần thiết để trở thành thành viên đầy đủ. Trước đó, vào tháng Một, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề xuất khả năng Ukraine gia nhập EU vào năm 2027./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Mỹ dỡ bỏ thuế 25% với hàng hóa Ấn Độ

Từ ngày 7/2, các sản phẩm của Ấn Độ nhập khẩu vào Mỹ sẽ không còn chịu mức thuế bổ sung 25% theo Sắc lệnh 14329 - vốn được áp dụng vì những quan ngại liên quan đến quan hệ năng lượng giữa Ấn Độ-Nga.

Mưa trước khi bão Melissa đổ bộ tại Santiago de Cuba, Cuba ngày 28/10/2025. (Nguồn: REUTERS/TTXVN)

Mỹ viện trợ thêm 6 triệu USD cho người dân Cuba

Mỹ cho biết sẽ viện trợ bổ sung số hàng hóa trị giá 6 triệu USD cho người dân Cuba, chủ yếu để hỗ trợ khu vực miền Đông nước này bị ảnh hưởng bởi cơn bão Melissa hồi cuối năm ngoái.