Ngày 5/2, tại trường Đại học La Habana, Bộ môn nghiên cứu Việt Nam Hồ Chí Minh của Đại học La Habana, Viện Cuba Hữu nghị với các Dân tộc (ICAP) và Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo đặc biệt kỷ niệm 60 năm tuyên bố lịch sử của Tổng Tư lệnh Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!”.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, sự kiện có sự tham dự của đại diện Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Bộ Ngoại giao và Bộ Các lực lượng vũ trang Cuba, các nhà nghiên cứu, những người bạn Cuba gắn bó với Việt Nam, sinh viên, học sinh Cuba và Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long chia sẻ, từ năm 1960 cho đến Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam (30/4/1975), Tổng Tư lệnh Fidel Castro đã có rất nhiều phát biểu công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với nhân dân Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mọi đoàn đại biểu của Việt Nam khi sang thăm Cuba đều được Tổng Tư lệnh Fidel tiếp đón.
Ngày 2/1/1966, nhân kỷ niệm 7 năm Cách mạng Cuba thành công, tại cuộc mít tinh lớn với sự hiện diện của hơn 500 đại biểu từ Hội nghị Đoàn kết Á-Phi-Mỹ Latinh lần thứ nhất, Tổng Tư lệnh Fidel đã tuyên bố: “Chúng tôi sẵn sàng hiến dâng cho nhân dân Việt Nam không chỉ đường mà cả máu của mình, thứ quý giá hơn đường rất nhiều!” Đây chính là câu nói mà chính ông sau này đã nói gọn lại: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!”.
Đại sứ Lê Quang Long nhấn mạnh, trải qua 6 thập kỷ, tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng của Tổng Tư lệnh Fidel Castro với các dân tộc trên thế giới nói chung và với Việt Nam nói riêng vẫn còn nguyên giá trị.
Tình cảm đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước luôn được quan tâm, củng cố và phát triển, là hình mẫu trong quan hệ đối ngoại đương đại, là tài sản vô giá mà hai nước đều cần cùng nhau bảo tồn, giữ gìn và truyền lại cho các thế hệ mai sau.
Trong tham luận của mình, bà Sissy Abad Diaz - Phó Giám đốc Trung tâm Fidel Castro Ruz - khẳng định mối quan hệ Cuba-Việt Nam là hình mẫu duy nhất trên trường quốc tế. Đó không phải là một mối quan hệ nhất thời dựa trên yếu tố địa lý mà dựa trên lòng tin chính trị được vun đắp trong hơn 6 thập kỷ qua.
Quan hệ Cuba-Việt Nam là tình anh em cách mạng được tôi luyện trên chân trời chung chống chủ nghĩa đế quốc, trong những hy sinh của chiến tranh và được vun đắp trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội kiên cường.
Trong khi đó, Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam Yolanda Ferrer Gómez nhấn mạnh tình hữu nghị của Cuba với Việt Nam là một cam kết chân thành.
Về phần mình, nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam Fredesmán Turró González bày tỏ rằng Tổng Tư lệnh Fidel luôn ở trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. “Ở bất kỳ nơi nào tại Việt Nam, từ thành thị đến nông thôn, hay những ngôi làng xa xôi, khi bạn nói mình là người Cuba thì người dân ở đó ngay lập tức thốt lên Cuba-Fidel,” ông nói.
Trong bầu không khí thắm tình anh em, các sinh viên, giáo viên đã cùng chia sẻ cảm nhận và tình cảm dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam anh em, cũng như tình hữu nghị quốc tế Cuba-Việt Nam có một không hai trên thế giới.
Tiến sỹ Ruvislei González Saez, Thư ký điều hành Bộ môn nghiên cứu Việt Nam Hồ Chí Minh và là Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam, cho biết một trong những mục tiêu chính của bộ môn là giúp sinh viên Cuba và quốc tế hiểu rõ hơn về đất nước, con người Việt Nam và về quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba cũng như những tình cảm gắn bó máu thịt giữa "hai người anh em ở hai nửa bán cầu." Tiến sỹ Ruvislei González Saez nhấn mạnh cần gìn giữ và vun đắp mối quan hệ thủy chung son sắt này giữa hai dân tộc anh em Cuba -Việt Nam.
Tổng Tư lệnh Fidel Castro đã 3 lần đến thăm Việt Nam. Lần đầu tiên vào tháng 9/1973 khi ông là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm vùng mới giải phóng Quảng Trị. Hình ảnh Fidel vẫy Lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, bao quanh là các chiến sỹ Việt Nam, đã lan truyền khắp thế giới và trở thành biểu tượng của tình anh em giữa Cuba và Việt Nam.
Sau chuyến thăm, Tổng Tư lệnh Fidel đã có những hỗ trợ tinh thần và vật chất quan trọng cho Việt Nam, nổi bật là khách sạn Thắng Lợi (Hà Nội), Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cuba Đồng Hới (nay thuộc tỉnh Quảng Trị), 10 trang trại bò sữa ở Mộc Châu (Sơn La), tuyến đường nhựa Xuân Mai-Tây Sơn... Tất cả những công trình này đều đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng, tái thiết đất nước của nhân dân Việt Nam, trở thành minh chứng rõ ràng nhất của tinh thần “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!”./.
Việt Nam đóng góp tích cực tại Diễn đàn quốc tế về tư pháp tại Cuba
Bộ Tư pháp Việt Nam cam kết sẽ làm hết sức mình trong việc chia sẻ kinh nghiệm cho Bộ Tư pháp Cuba nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan.