Muốn đi xa tại Champions League, PSG hãy bỏ Ibrahimovic

Trận hòa với tỉ số 1-1 trước Chelsea ngay trên sân nhà Công viên các Hoàng tử đã đẩy PSG vào tình thế bất lợi trong cuộc đấu lượt về sau đây 2 tuần.
Muốn đi xa tại Champions League, PSG hãy bỏ Ibrahimovic ảnh 1(Nguồn: dailymail.co.uk)

Trận hòa với tỉ số 1-1 trước Chelsea ngay trên sân nhà Công viên các Hoàng tử đã đẩy PSG vào tình thế bất lợi trong cuộc đấu lượt về sau đây 2 tuần.

Thêm một lần nữa, ngôi sao sáng nhất của gã nhà giàu nước Pháp, Zlatan Ibrahimovic gây thất vọng trên đấu trường Champions League. Liệu đã đến lúc PSG gạt bỏ Ibra?

Thực tế, PSG đã chơi không hề tệ nếu không muốn nói là áp đảo trước các vị khách, đội chủ nhà cầm bóng nhiều hơn (58% so với 42% của Chelsea), tung ra số cú sút nhiều hơn (14 so với… 2), được hưởng nhiều quả phạt góc hơn (7 so với 1), nhưng tỉ số vẫn chỉ là 1-1.

PSG có rất nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa toàn bộ thành bàn thắng, sự xuất sắc của Thibaut Courtois là một phần, nhưng quan trọng hơn cả đó là sự vô duyên của Ibrahimovic. Tiền đạo người Thụy Điển đã có tới 4 tình huống ăn bàn mười mươi nhưng đều không thể thắng được Thibaut Courtois.

Hình ảnh Ibra không thể tỏa sáng tại vòng knock-out Champions League đã là điều quen thuộc trong rất nhiều năm. Từ khi bắt đầu bước ra châu Âu tại Ajax cách đây 12 năm cho đến khi khoác áo Juventus, Inter Milan, Barcelona, Milan và hiện tại là PSG, Ibra đều biến mất một cách khó hiểu trong những thời điểm quan trọng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Những con số thống kê cho thấy Ibra mới chỉ ghi bàn vào lưới… 3 câu lạc bộ tại các vòng knock-out Champions League trong hơn 10 năm chinh chiến tại đấu trường cao nhất cấp câu lạc bộ. Đây là một con số quá thấp so với danh tiếng và ảnh hưởng của tiền đạo người Thụy Điển.

Những bàn thắng vào lưới Stuttgart, Arsenal hay Barcelona đều không giúp các câu lạc bộ mà Ibra phục vụ đi xa hơn vòng bán kết Champions League. Thậm chí nếu không tính bàn thắng ghi vào lưới Barcelona trong tư thế việt vị tại vòng tứ kết mùa giải 2012/2013 thì toàn bộ các câu lạc bộ Ibra phá lưới tại vòng knock-out đều chưa từng vô địch Champions League.

Cá tính mạnh mẽ cùng với những siêu phẩm thường xuyên xuất hiện vào lưới các đội bóng nhỏ tại Ligue 1 đã tạo nên một hình ảnh Ibrahimovic siêu phàm trong mắt các cổ động viên bóng đá ở thời điểm hiện tại.

Thậm chí với những thông điệp có ý nghĩa tới toàn thế giới như bảo vệ 805 triệu người bị nạn đói trên toàn thế giới trong trận đấu với Caen mới đây, ảnh hưởng của Ibra còn lan rộng ra toàn thế giới.

Chính những thứ có phần ở bên ngoài sân cỏ này đã tạo ra suy nghĩ về một siêu cầu thủ nơi Ibra. Tiền đạo người Thụy Điển có thể là siêu nhân ở Ligue 1, mạng xã hội Twitter hay bất nơi đâu nhưng tuyệt đối không phải là ở Champions League.

Edinson Cavani đã chọc thủng lưới Courtois và tạo ra vô vàn rắc rối cho Chelsea cho dù không được chơi ở vị trí trung phong sở trường. Tại sao không thể để tiền đạo người Uruguay lĩnh ấn tiên phong trong trận lượt về tại Stamford Bridge và cất Ibra không hiệu quả lên ghế dự bị?

Nếu huấn luyện viên Laurent Blanc thực hiện điều đó, PSG chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng ngay tại Stamford Bridge, điều quan trọng chỉ là nhà cầm quân 50 tuổi này liệu có dám “qua mặt” Ibra hay không mà thôi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục