Nga hoãn ký hợp đồng mua máy bay MiG-35 tới 2016

Bộ Quốc phòng Nga đã hoãn việc ký kết hợp đồng mua 37 chiến đấu cơ MiG-35 trang bị cho không quân nước này đến năm 2016.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Bộ Quốc phòng Nga đã hoãn việc ký kết với Tổng công ty chế tạo máy bay Nga MiG hợp đồng mua 37 chiến đấu cơ MiG-35 cho Không quân nước này.

Việc ký kết hợp đồng trị giá khoảng 37 tỷ ruble này sẽ bị hoãn đến năm 2016.

Do công tác cung cấp và giải trình các tính toán vật liệu bị kéo dài, Chính phủ Nga không thể ký lệnh chỉ định tổng công ty này là hãng duy nhất thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, tổng số chiến đấu cơ được dự kiến đặt mua trong khuôn khổ chương trình vũ trang của nhà nước sẽ không thay đổi, với 37 chiếc.

Theo báo chí, cho đến khi ký hợp đồng MiG-35, Tổng công ty MiG có thể nhận thêm một hợp đồng khác về MiG-29 SMT.

MiG-35 là chiến đấu cơ đa năng thế hệ 4++ dựa trên mẫu MiG-29M. Thành phần vũ khí được trang bị gồm tên lửa điều khiển không đối không và không đối đất, radar Zhuk-A. Hệ thống này cho phép MiG-35 cùng lúc tấn công nhiều mục tiêu, đồng thời đối phó hiệu quả các tác động điện tử của đối phương.

Với khả năng như trên, MiG-35 gần đạt tầm của máy bay thế hệ thứ năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục