Nga khẳng định mong muốn lập lại hòa bình tại Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 21/1 tuyên bố Moskva sẽ làm tất cả những gì có thể để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Nga khẳng định mong muốn lập lại hòa bình tại Ukraine ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: Reuters)

Trong bối cảnh xung đột quân sự có chiều hướng gia tăng ở miền Đông Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 21/1 tuyên bố Moskva sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng ở quốc gia láng giềng Đông Âu này.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường niên ở thủ đô Moskva của Nga, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định ông sẽ tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức ở miền Đông Ukraine khi tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng nhóm Normandie (gồm Nga, Ukraine, Đức và Pháp) ở thủ đô Berlin của Đức ngày 22/1. 

Theo ông, việc thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine bị phá vỡ một phần là do đường giới tuyến được xác lập trước đó giữa chính quyền Kiev và lực lượng đòi độc lập không phản ánh đúng tương quan vị trí kiểm soát của các bên.

Đề cập đến giải pháp cho tình hình Ukraine, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho rằng các bên xung đột ở Ukraine cần thỏa thuận với nhau trên cơ sở của thỏa thuận Minsk. Ông nhấn mạnh các đối tác bên ngoài chỉ có thể tạo điều kiện cho tiến trình đám phán của các bên xung đột, đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc tiếp xúc theo các khuôn khổ khác nhau sẽ giúp thúc đẩy mọi việc đi theo tiến trình này. Ông Lavrov khẳng định Nga ủng hộ bất kỳ khuôn khổ đàm phán nào được các bên xung đột ở Ukraine chấp thuận.

Liên quan đến quan hệ Nga - phương Tây, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga không muốn có một cuộc "chiến tranh Lạnh" với phương Tây và phương Tây cũng không thể cô lập được Nga. Theo ông, Mỹ không thể đơn phương giải quyết bất cứ vấn đề nào trên thế giới và những nỗ lực của Mỹ nhằm cô lập Nga sẽ không đem lại kết quả. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhấn mạnh Nga cũng không bao giờ đi theo con đường tự cô lập mình.

Về các vấn đề an ninh toàn cầu, ông Lavrov cho rằng việc giải quyết các vấn đề an ninh toàn cầu đang bị phương Tây cản trở do các nước này muốn bằng mọi giá duy trì vai trò lãnh đạo thế giới. Theo Ngoại trưởng Lavrov, các sự kiện xảy ra trong những năm gần đây cho thấy một sự thật thuyết phục rằng chỉ có sự hợp tác cùng nhau giữa các quốc gia mới có thể giải quyết được những vấn đề an ninh và ổn định toàn cầu. Các nước phương Tây cần hiểu rằng an ninh của thế giới đương đại không thể đạt được thông qua việc gây áp lực từ một phía.

Trong cuộc họp báo, ông Lavrov cũng cho biết ông không loại trừ khả năng gặp Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Ông nhấn mạnh các nước trong Hội đồng Nga-NATO cần tăng cường trao đổi và cùng nhau giải quyết những thay đổi trên thế giới.

Bên cạnh các vấn đề chính nêu trên, Ngoại trưởng Lavrov cũng trả lời nhiều câu hỏi của các phóng viên về vấn đề Syria, Trung Đông, chủ nghĩa phátxít mới, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Mỹ Latinh, Iran và nhóm các nền kinh tế đang nổi (BRICS).../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục