Nga tiếp tục viện trợ nhân đạo hơn 1.000 tấn hàng cho Ukraine

Đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 36 của Nga, gồm hơn 100 xe tải chở hơn 1.000 tấn mỳ, bột, đường, dầu ăn, đồ hộp, cùng thuốc men và đồ dùng sinh hoạt thiết yếu đã lên đường tới Đông Ukraine.
Nga tiếp tục viện trợ nhân đạo hơn 1.000 tấn hàng cho Ukraine ảnh 1 Đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo ở điểm kiểm soát Donetsk tại khu vực biên giới tháng 8/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/8, một đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã lên đường tới khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine.

Đây đã là đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 36 của Nga cho người dân sống trong khu vực chiến sự ở miền Đông Ukraine.

Theo hãng tin TASS của Nga, đoàn xe gồm hơn 100 xe tải chở hơn 1.000 tấn hàng viện trợ, bao gồm mỳ, bột, đường, dầu ăn, đồ hộp, cùng thuốc men và đồ dùng sinh hoạt thiết yếu. Đến biên giới Nga-Ukraine, đoàn xe sẽ tách làm hai để đi về hai tỉnh Donetsk và Lugansk của Ukraine.

Trước khi xuất phát, đoàn xe đã qua kiểm tra kỹ thuật, các tài xế phải học kỹ năng an toàn và lái xe trong điều kiện bất thường. Các nhân viên y tế và kỹ thuật cũng được cử đi tháp tùng đoàn xe.

Kể từ tháng 8/2014, Nga đã gửi tổng cộng hơn 43.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến cho người dân ở miền Đông Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục