Nhật Bản và Anh bàn bạc về hoạt động kinh doanh sau kết quả Brexit

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã đề nghị tân Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đảm bảo không có tác động bất lợi nào cho các công ty của Nhật Bản đang kinh doanh tại Anh sau Brexit.
Nhật Bản và Anh bàn bạc về hoạt động kinh doanh sau kết quả Brexit ảnh 1Tân Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/7, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã đề nghị tân Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đảm bảo không có tác động bất lợi nào cho các công ty của Nhật Bản đang kinh doanh tại Anh sau khi London quyết định rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

Trả lời phỏng vấn sau cuộc điện đàm với ông Johnson, Ngoại trưởng Kishida nêu rõ: “Tôi đã đề nghị Anh và EU hợp tác và đưa ra lộ trình rõ ràng liên quan đến các cuộc thương lượng của Anh với liên minh này như một cách để đảm bảo các công ty hoạt động suôn sẻ.”

Theo Ngoại trưởng Kishida, ông Johnson cho biết Anh coi trọng sự đầu tư từ Nhật Bản và sẽ giải tỏa những lo ngại của các công ty của Nhật Bản.

Anh được xem là cửa ngõ vào thị trường châu Âu và cũng là trung tâm tài chính toàn cầu, nên nhiều công ty của Nhật Bản đang lo ngại những tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với hoạt động kinh doanh của họ do việc Anh rời khỏi EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục