Obama: Cắt giảm chi tiêu tự động sẽ đe dọa kinh tế

Ông Obama hối thúc các nghị sỹ Cộng hòa nhượng bộ để ngăn cản việc ngân sách liên bang tự động cắt giảm khoảng 85 tỷ USD.
Ngày 19/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Phó Tổng thống Joe Biden và Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS) Janet Napolitano đã đồng loạt mở chiến dịch cùng thúc đẩy các ưu tiên chính sách trong nhiệm kỳ hai.

Phát biểu tại Nhà Trắng trước sự hiện diện của 17 nhân viên cứu hỏa và cảnh sát, Tổng thống Obama hối thúc các nghị sỹ Cộng hòa tại Quốc hội cần có hành động nhượng bộ để đạt được một kế hoạch cân bằng nhằm một lần nữa ngăn cản việc ngân sách liên bang tự động cắt giảm khoảng 85 tỷ USD từ ngày 1/3 tới.

Theo ông Obama, trong trường hợp phe Cộng hòa không chấp thuận thỏa hiệp, không chỉ những nhân viên làm những công việc khẩn cấp và an ninh bị mất việc mà cả nền kinh tế Mỹ cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu đối với nước Mỹ là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho tầng lớp trung lưu, người đứng đầu Nhà Trắng đồng thời cảnh báo kế hoạch cắt giảm chi tiêu công tự động sẽ đe dọa đà phục hồi kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường việc làm và các khoản đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng như giáo dục và nghiên cứu.

Theo dự báo của các quan chức Nhà Trắng, việc 85 tỷ USD ngân sách bị tự động cắt giảm bắt đầu có hiệu lực trong 10 ngày tới sẽ khiến khoảng hàng trăm nghìn, thậm chí một triệu nhân viên liên bang bị cắt giảm giờ làm việc hoặc cho nghỉ tạm thời.

Trong tuần này, Lầu Năm Góc có kế hoạch sẽ thông báo với Quốc hội về khả năng 800.000 nhân viên dân sự làm việc cho Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ phải nghỉ không lương tới 22 ngày do ngân sách bị cắt giảm.

Tháng trước, Lầu Năm Góc cũng đã thông báo kế hoạch cho hơn 60.000 nhân viên dân sự tạm thời nghỉ việc nếu Quốc hội và Nhà Trắng không thỏa hiệp được với nhau về mức cắt giảm chi tiêu và thuế thu nhập.

Tổng thống Obama trước đó đã kêu gọi các nghị sỹ Cộng hòa chấp thuận đề xuất của phe Dân chủ tại Thượng viện theo đó tăng thu bằng cách chấm dứt một số điều khoản miễn thuế cho những cá nhân và tập đoàn công ty giàu có.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa phản đối chủ trương tăng nguồn thu từ thuế thu nhập, cho rằng cắt giảm chi tiêu của chính phủ và cắt bỏ một số chương trình phúc lợi mới là giải pháp lâu dài.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Phó Tổng thống Joe Biden đã chủ trì một cuộc hội thảo do tạp chí Parents Magazine tổ chức nhằm quảng cáo cho nỗ lực của Nhà Trắng coi siết chặt các quy định về kiểm soát súng đạn nhằm giảm bớt các vụ bạo lực là một yêu cầu cấp bách.

Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Napolitano đã tới bang Arizona ở phía Nam, giáp biên giới với Mexico, để đánh giá các hoạt động tăng cường an ninh biên giới và thảo luận việc nâng cao an ninh trong lúc vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và hoạt động thương mại.

Cải cách chế độ nhập cư để tạo cơ hội trở thành công dân Mỹ cho phần lớn thanh niên trong 11 triệu người đang sinh sống và làm việc bất hợp pháp ở Mỹ cũng được xác định là một ưu tiên của chính quyền Obama trong nhiệm kỳ hai./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục