Paralympic 2016: Trung Quốc giữ ngôi đầu bảng sau 3 ngày thi đấu

Trong ngày thi đấu thứ 3 của Paralympic 2016, đoàn thể thao Trung Quốc giữ vững ngôi đầu bảng tổng sắp với tổng cộng 69 huy chương, trong đó có 26 huy chương vàng.
Paralympic 2016: Trung Quốc giữ ngôi đầu bảng sau 3 ngày thi đấu ảnh 1Vận động viên Trung Quốc Yuan Yanping giành Huy chương vàng ở nội dung judo nữ hạng cân +70 kg tại Paralympic 2016. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong ngày 10/9 (theo giờ Brazil) – ngày thi đấu chính thức thứ 3 của Đại hội thể thao dành cho người khuyết tật thế giới (Paralympic) 2016, đoàn thể thao Trung Quốc giữ vững ngôi đầu bảng tổng sắp với tổng cộng 69 huy chương, trong đó có 26 huy chương vàng, 24 huy chương bạc và 19 huy chương đồng.

Các vận động viên khuyết tật Trung Quốc đã giành thêm 6 huy chương vàng ở các nội dung ném tạ hạng thương tật F54 (vận động viên Yang Liwan), đua xe đạp 1km tính giờ hạng thương tật C1-2-3 (Vận động viên Li Zhangyu), judo hạng cân trên 70kg (vận động viên Yuan Yanping), bơi tự do 50 mét nam hạng thương tật S6 (vận động viên Xu Qing), bơi ngửa 50 mét nữ hạng thương tật S3 (Peng Qiuping) và bơi bướm 50 mét nữ hạng thương tật S5 (Xihan Xu).

Đoàn Vương quốc Anh đứng thứ hai với 35 huy chương, trong đó có 15 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 12 huy chương đồng.

Đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp là đoàn Ukraine, với 37 huy chương với 12 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 15 huy chương đồng. Đoàn Mỹ đứng thứ 4 với 26 huy chương.

Đoàn Việt Nam đang đứng thứ 36 trên bảng xếp hạng, với 1 huy chương vàng và 1 huy chương đồng đều của môn cử tạ.

Sáng 9/9, đô cử Lê Văn Công đã xuất sắc giành huy chương vàng Paralympic Rio 2016 ở nội dung 49kg nam. Sau đó, anh được quyền nâng tạ thêm một lượt nữa và đã xuất sắc phá luôn kỷ lục Paralympic lẫn thế giới với mức tạ 183kg.

Tấm huy chương vàng của Lê Văn Công cũng là tấm huy chương Paralympic đầu tiên trong lịch sử của đoàn thể thao Việt Nam.

Trong ngày thi đấu 10/9, Vận động viên cử tạ Đặng Thị Linh Phượng đã vượt qua đối thủ người Trung Quốc và giành huy chương đồng ở hạng cân dưới 50kg./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục