Phe ly khai tại Ukraine tuyên bố hoàn tất rút vũ khí hạng nặng

Lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine tuyên bố đã hoàn tất việc rút các hệ thống vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến với quân chính phủ theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng Hai vừa qua.
Phe ly khai tại Ukraine tuyên bố hoàn tất rút vũ khí hạng nặng ảnh 1Vũ khí hạng nặng được rút khỏi Donetsk. (Nguồn: Reuters)

Hãng AFP đưa tin ngày 7/3, lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine tuyên bố đã hoàn tất việc rút các hệ thống vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến với quân chính phủ theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng Hai vừa qua.

Trả lời báo giới tại thị trấn Snizhne, một trong số thủ lĩnh phe ly khai, Edouard Bassourine cho biết: "Hôm nay là ngày cuối cùng của hoạt động rút vũ khí."

Thị trấn Snizhne là nơi lực lượng ly khai đưa các súng cối 120mm ra khỏi khu vực giới tuyến.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier thông báo Nga đã nhất trí rằng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cần có cách tiếp cận không giới hạn để giám sát thỏa thuận ngừng bắn mới nhất ở miền Đông Ukraine, trong đó có việc rút các vũ khí hạng nặng.

Ông Steinmeier và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov hôm 6/3 đã kêu gọi "OSCE đưa ra một quyết định nhanh chóng về việc kéo dài thời gian hoạt động của phái bộ giám sát đặc biệt và tăng số lượng giám sát viên lên 1.000 người" từ 452 người như hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục