Quân đội Đức sẽ đáp trả bằng biện pháp mạnh các cuộc tấn công mạng

Ngày 5/4, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cho biết quân đội nước này có quyền đáp trả bằng "các biện pháp mạnh" nếu mạng máy tính của nước này bị tấn công.
Quân đội Đức sẽ đáp trả bằng biện pháp mạnh các cuộc tấn công mạng ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 5/4, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cho biết quân đội nước này có quyền đáp trả bằng "các biện pháp mạnh" nếu mạng máy tính của nước này bị tấn công.

Tuyên bố của và Leyen được đưa ra trong bối cảnh các nhà lập pháp Đức ngày càng quan ngại về việc kiểm soát các hành động như vậy. Tuy nhiên, nữ bộ trưởng này không nêu rõ cách thức đáp trả.

Phát biểu tại lễ khánh thành Trung tâm điều khiển mạng mới tại thành phố Bonn, bà Von der Leyen khẳng định: "Nếu các mạng quân sự của Đức bị tấn công thì chúng ta có thể tự bảo vệ.

Ngay khi một vụ tấn công đe dọa năng lực sẵn sàng hành động của các lực lượng chiến đấu, chúng ta có thể đáp trả bằng các biện pháp mạnh."

Ngoài ra, quan chức trên cho biết quân đội Đức có thể được đề nghị hỗ trợ trong trường hợp các vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ quan chính phủ khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục