Quốc hội Argentina duyệt dự luật quốc hữu hóa YPF

Quốc hội Argentina thông qua dự luật quốc hữu hóa 51% cổ phần công ty dầu khí YPF, hiện do tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha kiểm soát.
Với 207 phiếu thuận trên tổng số 257 phiếu, Hạ viện Argentina ngày 3/5 đã thông qua dự luật quốc hữu hóa 51% cổ phần của công ty dầu khí YPF lớn nhất nước này, hiện do tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha kiểm soát.

Trước đó, Thượng viện cũng đã thông qua dự luật này.

Theo văn bản vừa được thông qua, một Hội đồng liên bang về dầu khí sẽ được thành lập, trong đó có đại diện của các bộ Kinh tế và Tài chính công, Kế hoạch Liên bang, Lao động và Công nghiệp, các tỉnh và thủ đô Buenos Aires.

Hội đồng này sẽ có trách nhiệm đảm bảo việc thực thi luật trên và sẽ soạn thảo Kế hoạch chiến lược quốc gia về chủ quyền dầu khí.

Luật mới cấm chuyển nhượng trong tương lai các cổ phần được quốc hữu hóa nếu không có sự cho phép của Quốc hội.

Sau khi được Nhà nước mua lại đa số cổ phần, YPF tiếp tục hoạt động như một công ty cổ phần mở và được phép tiếp cận các nguồn tài chính trong và ngoài nước, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và ký thỏa thuận với các công ty nhà nước khác, tư nhân hoặc liên doanh, trong nước và nước ngoài.

YPF trước đây từng là công ty dầu khí quốc doanh trước khi được tiến hành tư hữu hóa vào năm 1992.

Lần này, chính phủ của Tổng thống Cristina Kirchner quyết định quốc hữu hóa 51% cổ phần của YFP, để lại cho Repsol 6% cổ phần, với lý do Argentina đang phải đối mặt với giá dầu tăng mạnh trong khi nước này lệ thuộc vào nhập khẩu năng lượng. Hơn nữa, tập đoàn Repsol cũng không đầu tư tương xứng vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Argentina./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục