RBI: Cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp ít ảnh hưởng đến Ấn Độ

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ nhận định ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp đối với Ấn Độ là hạn chế bởi nước này ít giao thiệp trực tiếp với nước này cả về tài chính lẫn thương mại.
RBI: Cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp ít ảnh hưởng đến Ấn Độ ảnh 1Trụ sở Ngân hàng dự trữ Ấn Độ (RBI) tại Mumbai ngày 29/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu sau cuộc họp ban lãnh đạo Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI, Ngân hàng trung ương) tại trung tâm tài chính Mumbai ngày 2/7, Thống đốc RBI, ông Raghuram Rajan nhận định ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp đối với Ấn Độ là hạn chế bởi Ấn Độ ít giao thiệp trực tiếp với nước này cả về tài chính lẫn thương mại.

Cuộc khủng hoảng nợ tại Hy Lạp có thể gây một số ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái, song tùy thuộc vào việc đồng euro sẽ phản ứng như thế nào trước bất kỳ diễn biến không hay nào tại đó khiến giới đầu tư nản lòng.

Theo Thống đốc Rajan, Ấn Độ hiện không chỉ có chính sách kinh tế vĩ mô tốt mà triển vọng tăng trưởng khá vững chắc so với những nơi khác trên thế giới.

Bên cạnh đó, Ấn Độ có những “khu đệm” hoàn toàn thích hợp, trong đó có “tấm đệm” về tỷ giá hối đoái.

Đã có những dấu hiệu cho thấy đầu tư vốn của Ấn Độ đang tăng mạnh và nền kinh tế đang phục hồi, nhưng một số lĩnh cực cần tháo “nút thắt cổ chai” và đẩy mạnh cải cách nhằm bảo đảm cho kinh tế tăng trưởng mạnh và bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục