Salihamidzic đưa Lewandowski "lên mây" sau chiến thắng Bremen

Giám đốc thể thao Salihamidzic đã không tiếc lời ca ngợi Lewandowski sau khi ngôi sao người Ba Lan này lập cú đúp giúp Bayern đánh bại Bremen 2-0 tại vòng 2 Bundesliga.
Salihamidzic đưa Lewandowski "lên mây" sau chiến thắng Bremen ảnh 1Lewandowski lại là người mang chiến thắng về cho Bayern. (Nguồn: AFP)

Robert Lewandowski một lần nữa sắm vai người hùng để giúp Bayern Munich giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Werder Bremen ở lượt trận thứ 2 Bundesliga.

Đây cũng là chiến thắng thứ 16 liên tiếp mà Hùm xám có được trong những chuyến làm khách trên sân Bremen - trận đấu sân nhà thứ 900 của đội bóng đá này.

Trong chiến thắng này, thủ thành Manuel Neuer và Thiago đã trở lại thi đấu sau thời gian dài phải nghỉ vì chấn thương.

So với trận khai mạc trên sân nhà, Bayern nắm giữ thế trận và kiểm soát bóng nhiều hơn (72% so với 51% trận gặp Leverkusen) trong 90 phút họ có tới 721 đường chuyền (Bremem có 290) mặc dù có sự góp mặt của cả Arjen Robben và Thiago ngay từ đầu. Tuy nhiên, gần như tất cả những nỗ lực tấn công của Bayern lại đều đi vào ngõ cụt.

[Bayern Munich đánh bại Leverkusen ở ngày ra quân Bundesliga]

Cho đến giữa hiệp 2, Bremen đã làm rất tốt công việc của họ khi thành công trong việc chặn đứng những đường tấn công quá dễ hiểu và đơn điệu của Bayern. Thậm chí, nếu may mắn hơn, Thomas Delaney và Ludwig Augustinsson của Bremen đã có thể ghi bàn vào lưới Neuer.

Tuy nhiên, trong những thời điểm khó khăn, Robert Lewandowski đã tỏa sáng bằng một cú đánh gót (phút thứ 72) và pha đi bóng có một không hai để hoàn tất lập cú đúp vào lưới Bremen ở phút 75.

Salihamidzic đưa Lewandowski "lên mây" sau chiến thắng Bremen ảnh 2Thomas Müller nghiến răng ngồi dự bị 73 phút trong trận gặp Bremen. (Nguồn: Witter)

Chứng kiến những gì diễn ra trên sân, Giám đốc thể thao mới Bayern Hasan Salihamidzic đã không tiếc lới ca ngợi Lewandowski khi nói với kênh truyền hình Sky: "Đối với chúng tôi, cậu ấy quá xuất sắc. Robert là tiền đạo xuất sắc nhất Bundesliga và là một trong những tiền đao hàng đầu thế giới."

Đúng, Robert Lewandowski đã quá xuất sắc như lời Hasan Salihamidzic. Nhưng hình như có một sự khác biệt rất lớn giữa ông ta và người tiền nhiệm Matthias Sammer.

Cách đây 5 năm, mùa Thu năm 2012, Bayern cũng thắng Bremen 2-0 trên sân khách bằng hai bàn thắng muộn trong hiệp 2. Sammer khi đó đã ví trận đấu: "Nát bét như Pho-mai" và "màn trình diễn hời hợt."

Cũng sau trận đấu đó Sammer nói trên truyền hình: "Nếu như các cầu thủ Bayern tự nhìn lại hình ảnh của mình đã thi đấu như thế nào đến lúc dẫn 1-0 thì họ phải tự thấy rằng, rất nhiều người trong số họ đã không phát huy hết khả năng của mình."

Nhiều người thời điểm đó đã chế nhạo ông vì câu nói này - nhưng đến cuối mùa bóng đó (2012-13) sau khi Bayern giành cú ăn ba thì không thấy còn ai nhắc đến nữa.

Nhiều người hâm mộ Bayern lâu năm cảm thấy khó chịu khi giám đốc thể thao đương nhiệm của họ Hasan Salihamidzic tiếp tục tuyên bố sau trận đấu: "Quá hay, Hôm nay chúng tôi đã chơi một trận rất hay. Chúng tôi thi đấu kiên nhẫn, gắn kết và chủ động thi đấu cho đến khi kết thúc trận đấu. Người ta phải chơi bóng như vậy."

Nhưng không biết có bao nhiêu người xem trận đấu có chung quan điểm với vị giám đốc thể thao này của Bayern?

Một trụ cột khác của Bayern chắc chắn cũng không mấy hài lòng về trận đấu này, hay nói chính xác hơn là về tình trạng hiện tại của chính mình - Thomas Müller.

Trong thời gian chuẩn bị cho mùa giải, nhiều người tin rằng Müller đang dần tìm được phong độ của mình. Tuần trước Müller còn mang băng đội trưởng ra sân thì chỉ đến trận đấu thứ hai, Ancelotto bất ngờ thay anh trong đội hình xuất phát bằng cầu thủ mới hồi phục chấn thương Thiago và chỉ được thay vào sân phút thứ 73.

Salihamidzic đưa Lewandowski "lên mây" sau chiến thắng Bremen ảnh 3Hasan Salihamidzic sẽ giải quyết sao với sự không hài lòng của Müller? (Nguồn: Witter)

Không giấu được những bực tức của mình, rằng anh lại phải dự bị, Müller lập tức đã chia sẻ với Đài phát thanh và truyền hình Bayern (Bayrischen Rundfunk) ngay sau trận đấu: "Tôi cũng không biết chính xác, huấn luyện viên muốn nhìn thấy một chất lượng như thế nào. Hình chưa chất lượng của tôi không đủ 100%."

Phóng viên Sportbild Tobias Altschäffl cũng có mặt tại hiện trường, giật mình vì câu nói này đã đi tìm Müller để hỏi lại, nhưng anh không muốn nhắc lại nó thêm một lần nữa và gợi ý "hãy lấy câu nói đó đi" và hình như không muốn đẩy căng thẳng lên thêm nữa, Müller nói một cách hóm hỉnh và dịu lại: "Lúc đó vừa kết thúc trận đấu, người tôi vẫn còn đang rất nóng. Nhưng điều quan trong nhất là, chúng tôi đã thắng 2-0."

Giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic hoàn toàn không chỉ trích Müller vì câu nói này mà ngược lại: "Thomas là một cá nhân rất sống động của chúng tôi, cậu ấy luôn biết một cầu thủ khi được thay vào sân phải đá như thế nào."

Huấn luyện viên Bayern Carlo Ancelotti khi được hỏi về vị trí dự bị của Müller hôm nay, ông lý giải: "Chỉ là cách dùng, chúng tôi muốn mở rộng hướng tấn công và có bóng nhiều hơn ở giữa sân. Thomas đã làm rất tốt công việc của cậu ấy khi được đưa vào sân."

Phong độ của Müller gần đây cũng được nhiều đồng đội ghi nhận. Manuel chia sẻ: "Tôi nghĩ là, Thomas gần đây thi đấu rất tốt. Ngay kể cả khi được thay vào, chúng tôi thi đấu tốc độ và sống động hơn. Tôi nghĩ, chắc trận sau cậu ấy lại ra sân"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục