Scotland thông qua luật trưng cầu dân ý về độc lập

Ngày 14/11, Quốc hội Scotland đã thông qua dự luật cho phép trưng cầu ý dân về có nên tách khỏi Vương quốc Anh hay không.

Ngày 14/11, Quốc hội Scotland đã thông qua dự luật cho phép người dân lựa chọn liệu xứ này có nên tách khỏi Vương quốc Anh thành một nước độc lập hay không.

Thông cáo báo chí của Chính phủ Scotland cho biết các nghị sỹ Quốc hội Scotland đã bỏ phiếu ủng hộ Dự luật trưng cầu dân ý về nền độc lập của xứ này sau phiên thảo luận cuối cùng vào chiều 14/11 (giờ địa phương).

Theo đó, người dân Scotland sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc "Liệu Scotland có nên trở thành một nước độc lập hay không?" vào ngày 18/9/2014. Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra dưới sự giám sát của một Ủy ban Bầu cử độc lập.

Trước đó, Thủ hiến Scotland Alex Salmond tiết lộ rằng ngày 26/11 tới Chính phủ xứ này sẽ công bố bản kế hoạch chi tiết, hoặc Sách Trắng, về nền độc lập nhằm giải thích tường tận về một đất nước Scotland độc lập.

Phó Thủ hiến thứ nhất của Scotland, Nicola Sturgeon, nhấn mạnh cuộc trưng cầu ý dân sắp tới là một thời khắc lịch sử thực sự đối với vùng lãnh thổ này, và cho biết "Chính phủ tin rằng nền độc lập sẽ đem lại lợi ích cho mọi người dân" ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục