Serbia đề nghị LHQ mở cuộc đàm phán về Kosovo

Bộ Ngoại giao Serbia đã đệ trình dự thảo Nghị quyết lên Đại hội đồng Liên hợp quốc, kêu gọi các cuộc đàm phán mới về Kosovo.
Bộ Ngoại giao Serbia cho biết nước này ngày 28/7 đã đệ trình một dự thảo nghị quyết lên Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán mới về Kosovo, song không đề cập tới quy chế của vùng lãnh thổ ly khai này.

Theo dự thảo trên, Serbia muốn Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi hai bên tìm ra các giải pháp chung có thể chấp nhận được cho tất cả vấn đề còn tồn đọng, thông qua đối thoại hòa bình vì lợi ích hòa bình, an ninh và hợp tác trong khu vực.

Dự thảo Nghị quyết của Serbia nhấn mạnh việc Kosovo đơn phương tách khỏi Serbia là động thái "không thể chấp nhận được" trong giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ, song lại không đề cập tới việc tái khởi động các cuộc đàm phán về quy chế của Kosovo.

Serbia đưa ra dự thảo nghị quyết trên sau khi Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) tuần trước ra phán quyết cho rằng việc Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập năm 2008 không vi phạm luật pháp quốc tế.

Kosovo đã đơn phương tuyên bố độc lập vào tháng 2/2008 và cho tới nay, phần lớn các nước vẫn không công nhận sự độc lập của Kosovo.

Nga và Trung Quốc cùng với sự ủng hộ của phần lớn các nước trên thế giới đều cho rằng hành động đơn phương của Kosovo sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm, mở đường cho làn sóng ly khai trên khắp thế giới.

Serbia hiện vẫn coi Kosovo là một tỉnh miền Nam thuộc nước này và tuyên bố sẽ kiên trì chính sách đấu tranh hòa bình, chính trị, ngoại giao để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục