Tăng trưởng GDP quý 1 của Trung Quốc có thể chỉ đạt 5%

Hãng phân tích tài chính Goldman Sachs vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý 1/2014 với GDP có thể chỉ tăng 5%.

Cùng với một số hãng phân tích tài chính lớn khác trên thế giới, Goldman Sachs vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý 1/2014 với GDP có thể chỉ tăng 5%.

Trước những số liệu về xuất khẩu và tiêu dùng đáng thất vọng gần đây của Trung Quốc, Goldman Sachs đã hạ mức dự báo tăng trưởng năm 2014 của Trung Quốc từ mức 7,6% xuống còn 7,3%.

Riêng đối với quý 1/2014, trước đây, Goldman Sachs dự đoán tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ đạt 6,7%, nhưng hiện nay ngân hàng đã điều chỉnh xuống 5%.

Giống như Goldman Sachs, một số ngân hàng lớn khác trên thế giới như Royal Bank of Scotland (RBS Group) và Bank of America (BoA) cũng tiến hành điều chỉnh dự báo tăng trưởng năm 2014 của Trung Quốc, trong đó BoA đã hạ từ mức dự đoán tăng 7,6% xuống còn 7,2%.

Trước đó, vào ngày 10/3, truyền thông Hong Kong đã đăng tải dự báo của Trung tâm Thông tin Quốc gia Trung Quốc cho rằng quý 1/2014, nước này có thể đạt mức tăng trưởng khoảng 7,5% và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng khoảng 2,4%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục