Thổ Nhĩ Kỳ-thị trường quan trọng với xuất khẩu VN

Trong ba quý đầu năm, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ có kim ngạch hai chiều đạt 950 triệu USD; con số này sẽ đạt 1 tỷ USD vào cuối năm nay.
Ngày 20/11, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh (VCCI-HCMC) phối hợp với Cục Quan hệ kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK), tổ chức chương trình “Giao lưu thương mại Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ.”

Tại buổi giao lưu, ông Ismail Bitirim, Phó Tổng thư ký Hiệp hội các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: Trong ba quý đầu năm 2012, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ có kim ngạch hai chiều đạt 950 triệu USD; con số này sẽ đạt 1 tỷ USD vào cuối năm nay, nhưng vẫn chưa xứng với tiềm năng phát triển kinh tế của hai bên.

Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ có sự tương đồng về thế mạnh ở các ngành nông nghiệp, dệt, công nghiệp khoáng sản và khai thác mỏ, nên cần thắt chặt mối quan hệ đầu tư thương mại để cùng hỗ trợ phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng của đất nước.

Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ là một nước công nghiệp, sản xuất sản phẩm đạt chất lượng châu Âu, giá rất cạnh tranh và luôn nỗ lực mở rộng cửa, khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào thị trường, trong đó có Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Thế Hưng - Phó Giám đốc VCCI-HCMC, là nền kinh tế lớn thứ 17 thế giới với kim ngạch nhập khẩu trên 100 tỷ USD mỗi năm, dự kiến năm 2013 sẽ đạt 260 tỷ USD, Thổ Nhĩ Kỳ thật sự là thị trường quan trọng đối với các mặt hàng xuất khẩu Việt Nam. Đây cũng là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam như gạo, cao su, chè, may mặc, giày dép, hàng điện tử, thủ công mỹ nghệ… xuất khẩu vào khu vực Trung Đông, châu Âu.

Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp Việt Nam như: phôi thép, sắt thép, vật tư xây dựng, bông, hóa chất, phụ tùng ôtô.

Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ (Turkis Airlines) đã mở đường bay thẳng từ Istanbul đến Thành phố Hồ Chí Minh, là cầu nối quan trọng để doanh nghiệp hai bên thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư.

Tham dự chương trình lần này có đại diện của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực: thực phẩm, sản phẩm nông sản tươi và chế biến; máy móc thiết bị cho công nghiệp thực phẩm, giao nhận vận tải, xuất nhập khẩu; hóa chất các loại, sản phẩm dầu mỏ, sơn các loại, vật liệu hỗn hợp; điện máy gia dụng, đồ dùng gia đình.

Bên cạnh việc gặp gỡ, giao lưu trực tiếp với đối tác, đoàn doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ còn đến tham quan một số khu công nghiệp, nhà máy tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận./.

Mỹ Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục