Thông tin thú vị trước "đại chiến" Đức-Bồ Đào Nha

Do nằm ở "bảng tử thần" cùng Hà Lan và Đan Mạch nên cả Đức và Bồ Đào Nha đều khao khát giành chiến thắng trong trận ra quân.
Do nằm ở "bảng tử thần" cùng Hà Lan và Đan Mạch nên cả tuyển Đức và Bồ Đào Nha đều rất khao khát giành chiến thắng trong trận ra quân Giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO 2012).

Cả hai đội tuyển đều không thể hiện được phong độ thuyết phục trong những trận đấu giao hữu gần đây. Trong khi Bồ Đào Nha phải nhận thất bại 1-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ sau khi đã bị Macedonia cầm hòa không bàn thắng thì Đức phải nhận trận thua 3-5 trước Thụy Sĩ cách đây ít ngày.

Dẫu vậy, Bồ Đào Nha luôn được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch khi sở hữu dàn cầu thủ đồng đều như Nani, Mereiles, Moutinho, Pepe, đặc biệt là Cristino Ronaldo. Ngôi sao đang khoác áo Real Madrid đã ghi 60 bàn sau 55 trận trên mọi đấu trường tại Real Madrid ở mùa 2011/12. Và không có gì đáng ngạc nhiên khi Ronaldo chính là niềm hy vọng số 1 của hàng công Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, đội bóng ấy lại có những bước chạy đà vô cùng ì ạch.

Để đối phó lại sức tấn công mạnh mẽ của Bồ Đào Nha, huấn luyện viên Joachim Loew đang tính tới phương án chuyển Lahm sang thi đấu bến phía cánh trái. Đây không phải là lần đầu tiên Lahm phải thi đấu ở cánh trái bởi đội trưởng của Bayern Munich đã từng nhiều lần chuyển sang đá cánh trái cho "cỗ xe tăng" Đức.

Loew cũng chưa quyết định liệu có sử dụng Jerome Boateng ở bên cánh phải hay cầu thủ trẻ Bender để vô hiệu hóa Cristiano Ronaldo bên phía Bồ Đào Nha. Trên hàng công, hàng công vẫn là những tên tuổi quen thuộc như Lukas Podolski, Thomas Mueller, Mario Gomez hay Miroslav Klose.

Cùng điểm lại những thông tin thú vị về lực lượng cũng như lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển trước trận đấu sẽ diễn ra vào 1 giờ 45 phút (Chủ Nhật ngày 10/6):

- Đội tuyển Đức chỉ giành được hai chiến thắng trong 5 trận đấu trước thềm EURO 2012.

- "Mannschaft" đã đánh bại Bồ Đào Nha 3-2 tại tứ kết EURO 2008.

- Đoàn quân của huấn luyện viên Joachim Loew là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng cao thứ 2 ở vòng loại với 34 bàn thắng, chỉ kém 3 bàn so với đội tuyển Hà Lan.

- Bồ Đào Nha chỉ giành được duy nhất một chiến thắng trong 6 trận đấu gần đây của họ (thắng 1, hòa 3, thua 2)

- Bồ Đào Nha từng chạm trán Đức 17 lần. Trong đó, họ chỉ có được 3 chiến thắng, 5 trận hòa và 8 lần để tuyển Đức đánh bại.

- Ba trong số 5 trận đấu gần đây nhất của Bồ Đào Nha kết thúc với tỷ số 0-0

- Cristiano Ronaldo ghi được 7 bàn thắng trong 8 trận vòng loại và hiện đang xếp ngang với Luis Figo về số bàn thắng ghi được cho đội tuyển quốc gia (32 bàn). Hiện 2 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển Bồ Đào Nha là Pauleta (47 bàn) và Eusebio (41 bàn).

- Năm 1985, Bồ Đào Nha là đội bóng đầu tiên đánh bại Đức 1-0 tại vòng loại World Cup, chấm dứt 36 mạch trận bất bại của cỗ xe tăng.

- Kể từ khi lên ngôi vô địch châu Âu 1996, số trận thua của đội tuyển Đức đã nhiều hơn số trận thắng, cụ thể là thua 5 và chỉ thắng có 4 trận trong tổng số 12 trận.

- Cỗ xe tăng Đức đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối tại vòng loại khi thắng cả 10 trận và ghi tới 34 bàn. Trong khi đó Bồ Đào Nha chỉ giành quyền dự EURO 2012 sau loạt tranh vé vớt do xếp sau Đan Mạch ở vòng loại.

-Với độ tuổi trung bình 24, Đức là đội bóng trẻ nhất EURO 2012. Chỉ duy nhất một trong số 8 tiền vệ của HLV Joachim Loew ở giải lần này trên 23 tuổi, là Bastian Schweinsteiger (27 tuổi).

- Lần gần nhất tuyển Đức giành được một danh hiệu lớn đã là 16 năm trước, ở EURO 1996 tại Anh./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục