Trung Quốc thành đối tác thương mại lớn của EU

Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU khi kim ngạch thương mại giữa 2 bên đạt 35,6 tỷ euro trong tháng 7 vừa qua.
Bộ Thương mại Trung Quốc dẫn số liệu mới nhất từ Cơ quan thống kê Eurostat của Liên minh châu Âu (EU) cho biết kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và EU đã đạt 35,6 tỷ euro (tương đương 49,4 tỷ USD) vào tháng Bảy vừa qua.

Số liệu này cho thấy Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU.

Theo số liệu của Eurostat, tổng kim ngạch thương mại Trung Quốc-EU trong tháng 7/2011 cao hơn tổng kim ngạch thương mại EU-Mỹ 800 triệu euro, chiếm 13,4% tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu của khu vực này.

Tuy nhiên, đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp kim ngạch thương mại song phương Trung Quốc-EU bị sụt giảm, khoảng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của EU, với kim ngạch trị giá 11,7 tỷ euro hồi tháng Bảy vừa qua, tăng 12,3% so với năm trước.

Ngược lại, EU đã nhập khẩu 23,9 tỷ euro hàng hóa từ Trung Quốc, giảm 6,2% so với năm trước.

Trung Quốc hiện vẫn giữ vị trí là nguồn nhập khẩu hàng đầu của khu vực này, chiếm tới 17,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của EU.

Cũng trong tháng Bảy, EU thông báo thâm hụt thương mại của khối này với Trung Quốc là 12,2 tỷ euro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục