Trung Quốc thua kiện vụ áp thuế thép ống đúc không gỉ Nhật Bản, EU

WTO đã ra phán quyết xử Trung Quốc thua trong vụ Nhật Bản và Liên minh châu Âu kiện Bắc Kinh áp thuế chống bán phá giá mặt hàng thép ống đúc không gỉ.
 
Trung Quốc thua kiện vụ áp thuế thép ống đúc không gỉ Nhật Bản, EU ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 13/2, một ủy ban giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã ra phán quyết xử Trung Quốc thua trong vụ Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) kiện Bắc Kinh áp đặt các loại thuế chống bán phá giá mặt hàng thép ống đúc không gỉ chất lượng cao.

Uỷ viên phụ trách thương mại EU Cecilia Malmstroem hoan nghênh phán quyết của WTO và mong muốn Trung Quốc ngay lập tức thực hiện phán quyết, khôi phục điều kiện thương mại công bằng với mặt hàng thép ống đúc không gỉ của EU. Hiện Trung Quốc chưa có phản ứng nào đối với phán quyết này.

Các loại ống théo không gỉ chất lượng cao của Nhật Bản và EU được sử dụng chủ yếu trong các nhà máy nhiệt điện của Trung Quốc.

Trong năm 2009, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang Trung Quốc mang lại cho EU khoảng 90 triệu euro, nhưng bị giảm xuống dưới 20 triệu euro sau khi Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép ống đúc không gỉ của Nhật Bản và EU kể từ tháng 11/2012 với mức 9,2 đến 14,4% trong thời hạn 5 năm.

Hồi tháng 12/2012, Nhật Bản đã đệ đơn kiện Trung Quốc do ngăn cản các tập đoàn như Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp bán loại ống thép sang thị trường Trung Quốc.

Đến tháng 6/2013, hai công ty của EU là Tubacex S.A (Tây Ban Nha) và Salzgitter A.G (Đức) cũng đã tham gia vào vụ kiện này sau khi cùng với phía Trung Quốc đàm phán để giải quyết vấn đề nhưng thất bại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục