Tuyến đường sắt nối Lào-Trung Quốc sẽ sớm được khởi công

Giới chức Lào xác nhận lễ khởi công dự án đường sắt nối thủ đô Vientiane và thành phố Côn Minh của Trung Quốc sẽ sớm được tổ chức nhằm chào mừng 40 năm Quốc khánh Lào.
Tuyến đường sắt nối Lào-Trung Quốc sẽ sớm được khởi công ảnh 1Tuyến đường sắt Côn Minh-Vientiane. (Nguồn: rfa.org)

Tờ Pasason (Nhân dân) của Lào, số ra ngày 10/11, đưa tin giới chức Lào xác nhận rằng lễ khởi công dự án đường sắt nối thủ đô Vientiane và thành phố Côn Minh của Trung Quốc sẽ sớm được tổ chức.

Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp cuối tuần qua tại Văn phòng Thủ tướng Lào của Ủy ban phụ trách dự án đường sắt nói trên, theo đó, cuộc họp đã nhất trí rằng lễ khởi công sẽ là một phần trong hàng loạt hoạt động chào mừng 40 năm Quốc khánh Lào (1/12/1975-2/12/2015).

Trước đó để kỷ niệm ngày lễ trọng đại trên, Lào cũng đã quyết định sẽ phóng vệ tinh viễn thông đầu tiên của nước này (cũng do Trung Quốc phát triển) vào ngày 21/11 tới.

Theo thiết kế, tuyến đường sắt đơn nói trên sẽ có khổ rộng 1,435m với 31 nhà ga, trong đó có 5 ga chính; 76 đường hầm với tổng chiều dài 195,78 km, cùng 76 cây cầu với chiều dài 67,15 km.

Sau khi hoàn thành, các tàu chở khách chạy trên tuyến đường này sẽ có tốc độ tối đa là 160 km/h trong khi các tàu chở hàng sẽ có vận tốc tối đa là 120 km/h.

Theo kế hoạch, tuyến đường sắt cao tốc này sẽ được kết nối với tuyến đường sắt cùng dự án ở Thái Lan, trở thành một phần của tuyến đường sắt khu vực có tên gọi là tuyến đường sắt Côn Minh-Singapore có tổng chiều dài 3.000km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục