Tỷ lệ lạm phát và giá nhà tại Anh đều ở mức cao

Tỷ lệ lạm phát ở "Đảo quốc Sương mù" hiện vẫn ở mức cao hơn so với mức tăng thu nhập bình quân 1,1% của người lao động nước này.
Cơ quan Thống kê quốc gia Vương quốc Anh (ONS) ngày 15/10 cho biết tỷ lệ lạm phát ở nước này trong tháng Chín vừa qua vẫn giữ nguyên ở mức 2,7% như tháng trước đó và cao hơn nhiều so với mục tiêu đề ra của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).

Theo ONS, trong số các nhóm hàng chủ chốt, giá xăng và dầu diesel giảm 0,2%, song mức giảm này không đủ để bù đắp mức tăng của giá vé máy bay. Trong khi đó, giá thực phẩm tăng 4,8% và giá các loại rau quả cũng tăng nhẹ so với tháng trước.

Trước đó, các chuyên gia kinh tế dự báo tỷ lệ lạm phát ở nước này sẽ giảm tháng thứ ba liên tiếp xuống 2,6%.

Như vậy, tỷ lệ lạm phát ở "Đảo quốc Sương mù" hiện vẫn cao hơn so với mức tăng thu nhập bình quân 1,1% của người lao động nước này.

Nếu tính chung cho cả quý 3/2013 tỷ lệ lạm phát ở Vương quốc Anh tăng 2,7%, thấp hơn chút ít so với dự báo tăng 2,8% mà BoE đã đưa ra trong báo cáo lạm phát quý mới nhất.

BoE đặt mục tiêu đưa tỷ lệ lạm phát xuống mức 2%, nhưng ngân hàng này vẫn giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục 0,5% được duy trì từ tháng 3/2009.

Thống đốc BoE Mark Carney từng tuyên bố rằng BoE chỉ tăng lãi suất khi nào tỷ lệ thất nghiệp 7,7% ở nước này giảm xuống dưới 7%.

Theo dự báo của BoE, phải đến năm 2016 tỷ lệ thất nghiệp mới giảm xuống mục tiêu đề ra và ý tưởng của ông Carney là nhằm đảm bảo mức lãi suất ổn định cho các doanh nghiệp và cá nhân, qua đó khuyến khích các hoạt động đi vay và đầu tư.

Cũng theo số liệu của ONS, giá nhà tại Vương quốc Anh hiện đang tăng lên mức kỷ lục mới, vượt qua cả mức đỉnh đạt được vào tháng 1/2008.

Trong thời gian từ tháng 8/2012-8/2013, giá nhà tại nước này đã tăng 3,8%, đưa mức giá trung bình lên 247.000 bảng/căn (khoảng 395.200 USD).

Thông tin này có thể làm gia tăng lo ngại về nguy cơ "bong bóng" bất động sản ở "Xứ sở Sương mù" mặc dù nhiều chuyên gia cho rằng sự lo ngại này đã bị cường điệu hóa.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo chương trình "Giúp mua nhà" của chính phủ có thể đẩy giá nhà tăng đáng kể trong thời gian tới.

Theo chương trình này, người mua nhà lần đầu chỉ phải đặt cọc 5% và được vay tới 20% giá trị của ngôi nhà, với sự bảo lãnh của chính phủ./.

Huy Hiệp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục