Vòng 7 V-League 2017: Liệu có còn xảy ra những rắc rối?

Tâm điểm tại vòng 7 này hướng tới là cuộc đối đầu giữa các câu lạc bộ đang nằm ở tốp đầu Bảng xếp hạng là Quảng Nam FC với FLC Thanh Hóa; và hai đội bóng đầy duyên nợ là Long An và Hoàng Anh Gia Lai.
Vòng 7 V-League 2017: Liệu có còn xảy ra những rắc rối? ảnh 1Một pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội Becamex Bình Dương để thua Hoàng Anh Gia Lai thuộc vòng 6 V-league. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

Chiều tối 24, 25 và 26/2, Giải bóng đá vô địch Quốc gia – Toyota 2017 (V.League 2017) sẽ tiếp tục diễn ra vòng 7 trên các sân 19/8 Nha Trang (Khánh Hòa), Tam Kỳ (Quảng Nam), Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Long An, Vinh (Nghệ An), Cẩm Phả (Quảng Ninh), Hàng Đẫy (Hà Nội).

Với giới chuyên môn, tâm điểm tại vòng 7 này hướng tới là cuộc đối đầu giữa các câu lạc bộ đang nằm ở tốp đầu Bảng xếp hạng là Quảng Nam FC với FLC Thanh Hóa; và hai đội bóng đầy duyên nợ là Long An và Hoàng Anh Gia Lai.

Tại vị trí dẫn đầu, FLC Thanh Hóa hiện có 14 điểm, hơn Quảng Nam FC đúng 2 điểm, nên mục tiêu của FLC Thanh Hóa là giành trọn 3 điểm để giữ vững ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, Thanh Hóa FLC sẽ không dễ đạt được mục tiêu khi đối thủ Quảng Nam FC có lợi thế sân nhà, đang thể hiện phong độ khá tốt sau 6 vòng đấu, chưa để thua trận nào. Chính vì vậy, nếu như thua ở trận đấu này, FLC Thanh Hóa sẽ không thể bảo toàn được vị trí đầu bảng đang có.

Với cặp đấu đầy duyên nợ giữa Long An và Hoàng Anh Gia Lai, trong 2 lần gặp nhau gần đầy nhất tại mùa giải 2016, Long An đều để thua Hoàng Anh Gia Lai. Ở vòng 7 tới đây, Long An sẽ tiếp tục gặp khó khăn bởi khủng hoàng tâm lý sau án phạt nặng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sau trận đấu ở vòng 6 vừa qua. Rất có thể Long An sẽ lần thứ 3 thua Hoàng Anh Gia Lai. Vị trí cuối bảng xếp hạng sẽ tiếp tục theo đuổi Long An vì hiện tại đội mới có 4 điểm sau 6 vòng đấu. Nhưng cũng có thể, đây sẽ là cơ hội sửa sai của Long An nếu các cầu thủ quyết tâm thi đấu vì người hâm mộ. Còn với Hoàng Anh Gia Lai, trận đấu này cũng là cơ hội tốt để đội bóng phố Núi tiếp tục thể hiện phong độ sau 2 trận thắng gần đây nhất.

Tuy nhiên, với giới chuyên môn cũng như người hâm mộ, V.League 2017 thực sự không còn hấp dẫn nữa khi mùa giải mới chỉ bắt đầu, nhưng đã có quá nhiều điểm yếu cần khắc phục. Trước tiên phải kể đến những bất cập từ hành vi thô bạo trong tranh chấp bóng của các cầu thủ, hành động coi thường khán giả, không thực hiện đúng quy định của Giải, trọng tài bắt lỗi không mấy thuyết phục... đã gây ảnh hướng rất lớn đến uy tín và chất lượng giải đấu.

Trước khi mùa giải mới 2017 diễn ra, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đề nghị các câu lạc bộ tăng cường những biện pháp giáo dục cầu thủ về phong cách ứng xử và thi đấu, nâng cao nhận thức về tự trọng nghề nghiệp, trách nhiệm đối với công chúng, phát huy tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng, chuyên nghiệp; tuyệt đối tôn trọng, tuân thủ các quyết định của trọng tài, Luật, Điều lệ giải; tăng cường tính chuyên nghiệp trong việc chấp hành các Quy định hiện hành của Ban tổ chức giải và VFF.

Về phần giám sát và tổ trọng tài, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đề nghị đội ngũ này không ngừng nỗ lực, rèn luyện đạo đức và chuyên môn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, điều hành trận đấu đúng Luật, Điều lệ, xử lý nghiêm khắc các hành vi phi thể thao và bạo lực sân cỏ. Ban Trọng tài cần nâng cao nghiệp vụ của đội ngũ trọng tài, chuẩn bị đầy đủ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn điều hành mùa giải 2017...

Vậy mà, V.League 2017 mới chỉ diễn ra chưa đầy 1/4 chặng đường, khán giả đã phải chứng kiến nhiều tình huống không đẹp mắt, thậm chí phi thể thao. Anh Nguyễn Văn Thành ở Thanh Trì, Hoàng Mai (Hà Nội) cho hay, V.League 2017 không còn lôi cuốn nữa bởi các cầu thủ thể hiện lối chơi thô bạo, công tác trọng tài còn yếu kém khiến các trận đấu mất đi tính công bằng và hấp dẫn. Anh Thành nhớ lại: Trong trận đấu giữa Sanna Khánh Hòa BVN - FLC Thanh Hóa tại vòng 2, cầu thủ Pape Omar của FLC Thanh Hóa có hành vi tát vào mặt cầu thủ đối phương và khiêu khích khán giả. Tiếp đến, tại vòng 3 trong trận đấu giữa Hà Nội FC tiếp Hoàng Anh Gia Lai, cầu thủ Hoàng Vũ Samson bên Hà Nội FC đã có hành vi đạp vào đầu gối cầu thủ Châu Ngọc Quang bên phía Hoàng Anh Gia Lai.

Đặc biệt, tại vòng 6 vừa diễn ra giữa tân binh Thành phố Hồ Chí Minh và Long An, các cầu thủ Long An đã có những hành động phi thể thao, thiếu văn hóa khi thủ môn quay lưng không bắt bóng, các cầu thủ đứng yên trên sân cỏ, không thi đấu… do bức xúc trước quyết định xử phạt được cho là không chính xác của trọng tài chính của trận đấu Nguyễn Trọng Thư... Nhiều người hâm mộ bóng đá như anh Thành không còn hứng thú với V.League một phần cũng do việc kỷ luật với những hành vi này thực sự chưa hợp tình, hợp lý, chưa công bằng.

Trong khi Pape Omar của FLC Thanh Hóa bị phạt nặng 30 triệu đồng và treo giò 8 trận thì Hoàng Vũ Samson được trắng án sau trận đấu. Mãi đến khi dư luận bất bình lên tiếng thì Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mới đưa ra án phạt cấm thi đấu 2 trận đối với cầu thủ này. Tiếp đến là hình thức phạt nặng đối với Câu lạc bộ Long An, nhưng lại không “động chạm” đến trọng tài đã khiến người hâm mộ hụt hẫng. Anh Thành mong muốn Ban tổ chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm đúng quy định, quy chế điều lệ giải, hướng tới một mùa giải công bằng, một nền bóng đá chuyên nghiệp.

Trước những bất cập trên, mới đây Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã yêu cầu tăng cường kỷ cương trong hoạt động thể dục thể thao nói chung và hoạt động bóng đá nói riêng. Theo đó, Bộ yêu cầu Tổng cục Thể dục Thể thao; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam kỷ luật nghiêm khắc những tập thể và cá nhân có hành vi sai trái nêu trên. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương có biện pháp kiên quyết để chấm dứt những hành vi tiêu cực và nhiều tồn tại khác ở các giải bóng đá chuyên nghiệp cũng như hoạt động bóng đá trong cả nước.

Bộ cũng đề nghị các câu lạc bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, văn hóa ứng xử cho các cán bộ quản lý, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài tham gia hoạt động bóng đá. Các bên liên quan cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, phi thể thao, phi văn hóa, đưa hoạt động bóng đá vào kỷ cương.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục