Các tác phẩm đã kế thừa và phát huy giá trị truyền thống của Thăng Long-Hà Nội; khơi dậy, phát huy lòng tự hào tinh thần cả nước với Hà Nội, Hà Nội với cả nước.
Đây là món quà do nhà báo Trần Đăng Tiến trao tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam, bên cạnh đó, ông còn trao tặng Bảo tàng hiện vật là chiếc radio ông mang từ Đức về.
Gần 500 tài liệu, hiện vật, hình ảnh cổ, quý ở nhiều thời kỳ đã khẳng định Bắc Ninh là quê hương của vua Lý Công Uẩn, người khai mở triều đại Lý, nền văn minh Đại Việt.
Tối 10/10, tại Hà Nội, đã diễn ra trọng thể Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long- Hà Nội(1010-2020) và 66 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2020).
“Tiến về Hà Nội” được Văn Cao sáng tác 5 năm trước ngày Thủ đô được giải phóng, nhưng những gì nhạc sỹ "vẽ" trong ca khúc đã diễn ra chính xác đến từng chi tiết trong ngày 10/10/1954.
EVNHANOI bố trí tăng cường lực lượng trực vận hành tại các trạm biến áp trung gian và tuần canh các tuyến cáp, đường dây cấp điện quan trọng theo phương án.
Trong 9 tháng năm 2020, Hà Nội thu hút khoảng 3,28 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, một kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh hoạt động đầu tư toàn cầu suy giảm do đại dịch COVID-19.
Hà Nội đã hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trước thời hạn 2 năm, cơ bản không còn hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở, không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện.
Trong vòng 5 năm, hệ thống giao thông của Hà Nội ngày càng hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô, thu hút mạnh mẽ trong lĩnh vực đầu tư và hội nhập quốc tế.
Triển lãm giới thiệu rất nhiều khoảnh khắc thường nhật của họa sỹ như khi đang vẽ tranh trong sân chung của căn nhà số 87 Thuốc Bắc, trước cửa sổ nhà ông, hoặc khi ngồi thảnh thơi bên tác phẩm mới...
Tọa đàm khoa học và gặp mặt nhân chứng lịch sử đánh dấu 60 năm kết nghĩa ba thành phố Hà Nội-Huế-Sài Gòn (8/10/1960-8/10/2020) được tổ chức nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long-Hà Nội.
Các nhà quản lý văn hóa đã thảo luận về lịch sử; kiến trúc; tượng thờ, thần chủ, di sản Hán-Nôm; lễ hội và tín ngưỡng thờ; về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đền Bạch Mã.
Hà Nội sẽ tháo dỡ mái che, mái vẩy, xóa bỏ quảng cáo rao vặt làm mất mỹ quan đô thị; dẹp bỏ họp chợ, kinh doanh buôn bán, để vật liệu xây dựng, rửa xe, trông, gửi xe ôtô, xe máy trên hè, đường.
Cuộc thi sáng tác “Người giữ màu dân tộc” nhằm chào mừng các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước năm 2020, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long-Hà Nội, hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11.
Hoạt động được điều chỉnh, bổ sung như hội thảo “Nguồn lực văn hóa trong chiến lược phát triển thành phố sáng tạo của Thủ đô Hà Nội;” tọa đàm “Tham vấn về sáng kiến Hà Nội - Thủ đô sáng tạo”...
Bảo tàng Hà Nội tạm dừng đón khách tham quan để phục vụ công tác thi công trưng bày thường xuyên và dự kiến sẽ mở cửa trở lại, trưng bày thường xuyên từ cuối năm 2021
Dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, bên cạnh việc tổ chức bắn pháo hoa ở 30 điểm, thành phố Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao.