14 ứng cử viên của giải thưởng Quả bóng vàng

Các ứng cử viên của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2010 đều là những cầu thủ đã mang về nhiều thành tích cho bóng đá nước nhà.
Sáng 5/5, tại thành phố Hồ Chí Minh, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã họp báo giới thiệu về giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2010.

Đây là giải thưởng thường niên do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng tổ chức nhằm tôn vinh thành tích và nỗ lực của các cá nhân xuất sắc trong làng bóng đá nước nhà, được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công nhận là giải thưởng quốc gia.

Từ 35 gương mặt được chọn lọc, đề cử của 143 phóng viên và các nhà chuyên môn bóng đá trong cả nước, Ban tổ chức đã tổng hợp và công bố 14 gương mặt tiêu biểu nhất, dẫn đầu cuộc bầu chọn cho các danh hiệu Quả bóng vàng nam, Quả bóng vàng nữ, Cầu thủ ngoại xuất sắc và Cầu thủ trẻ xuất sắc của bóng đá Việt Nam năm 2010.

Theo đó, danh hiệu Quả bóng vàng nam là sự cạnh tranh giữa 5 cầu thủ, gồm hai gương mặt trẻ Nguyễn Trọng Hoàng (Sông Lam Nghệ An), Phạm Thành Lương (Hà Nội ACB), cùng những tên tuổi kỳ cựu Nguyễn Minh Phương (Đồng Tâm Long An), Nguyễn Vũ Phong (Becamex Bình Dương) và thủ môn Bùi Tấn Trường (Cao su Đồng Tháp).

Danh hiệu Quả bóng vàng nữ của năm 2010 sẽ thuộc về một trong 5 cầu thủ nữ tiêu biểu gồm: trung vệ Nguyễn Thị Ngọc Anh, tiền vệ Nguyễn Thị Muôn, tiền vệ Nguyễn Thị Minh Nguyệt của Hà Nội cùng với 2 cầu thủ nữ của thành phố Hồ Chí Minh là tiền vệ Trần Thị Kim Hồng và thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh.

Cuộc đua tranh ở hai danh hiệu còn lại là Cầu thủ ngoại xuất sắc và Cầu thủ trẻ xuất sắc cũng đã lộ diện những ứng cử viên sau cùng. Trong khi danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc là sự so kè giữa tiền đạo Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng) với tiền đạo Samson Kayode (Cao su Đồng Tháp) thì danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc lại là sự cạnh tranh giữa hai tiền vệ Đinh Thanh Trung (Hòa Phát Hà Nội) và Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T).

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức đã quyết định chưa công bố các danh hiệu Quả bóng Vàng vì muốn dành sự bất ngờ trong ngày Gala trao giải được tổ chức vào sáng 12/5 tới tại Nhà hát Bến Thành, thành phố. Hồ Chí Minh.

Theo ông Phạm Đức Hiến, Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, đó sẽ là một Gala được tổ chức hoành tráng, quy mô và đầy màu sắc thể thao, xứng đáng là dịp tôn vinh các cầu thủ xuất sắc đã có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam trong năm qua. Dịp này, Ban tổ chức cũng đã công bố Eximbank là nhà tài trợ chính cho Quả bóng vàng Việt Nam 2010.

Quả bóng vàng Việt Nam là giải thưởng đầu tiên dành cho các cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất Việt Nam , do Báo Sài Gòn Giải Phóng đề xướng và tổ chức từ năm 1995, đến nay là lần trao giải thứ 16 . Ban đầu giải thưởng chỉ dành cho cầu thủ nam, đến năm 2000 có thêm giải cầu thủ nam trẻ, năm 2001 thêm giải thưởng cho cầu thủ nữ và cầu thủ nước ngoài thi đấu ở Việt Nam. /.

Hải Âu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục