18 đội bóng tham dự giải hạng Nhì quốc gia

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, giải bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2009 sẽ chính thức khởi tranh các trận đấu của vòng loại vào ngày 12/5 tới.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, giải bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2009 sẽ chính thức khởi tranh các trận đấu của vòng loại vào ngày 12/5 tới.

Mùa giải năm nay có tổng cộng 18 đội tham dự, trong đó có 2 đội bóng đứng thứ 13, 14 ở giải hạng Nhất năm 2008 phải xuống thi đấu ở hạng Nhì năm 2009 là Quân khu 5 và Công an Nhân dân (tiền thân là đội bóng Quân Khu 7).

14 đội hạng Nhì năm 2008 là Bình Thuận, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Dược phẩm Cần Giờ, Đăk Lăk, Đá Mỹ Nghệ Sài Gòn, Hà Tĩnh, Hoàng Trần Sinotruck (Sara Window đổi tên), Hoàng Quân Vĩnh Long, Nguyễn Hoàng Kiên Giang, Ngói Đồng Tâm Long An, Lâm Đồng, TDC Bình Dương và Ximăng Hòa Phát.

Hai đội bóng đứng đầu giải hạng Ba năm 2008 giành quyền lên hạng là Trung tâm đào tạo Bóng đá Viettel và Maseco Arirang.

18 đội bóng được chia làm ba bảng A, B, C theo khu vực địa lý, mỗi bảng gồm 6 đội thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt đi và về (sân nhà và sân đối phương) để tính điểm, xếp hạng ở mỗi bảng. Ba đội đứng thứ nhất ở 3 bảng và một đội xếp thứ nhì có chỉ số cao hơn tại ba bảng được lọt vào thi đấu vòng chung kết. Hai đội xếp thứ sáu tại ba bảng có điểm, chỉ số phụ thấp hơn sẽ xuống hạng.

Tại vòng chung kết, 4 đội chia làm hai cặp thi đấu loại trực tiếp. Hai đội thắng vào chơi trận chung kết và được quyền thi đấu ở giải bóng đá hạng Nhất quốc gia năm 2010.

Theo kế hoạch, vòng loại sẽ kết thúc vào ngày 16/6. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 24 - 26/6. Địa điểm thi đấu vòng chung kết sẽ do Ban Tổ chức giải quyết định.

Nhìn lại mùa giải hạng Nhì năm 2008, người hâm mộ bóng đá cả nước được chứng kiến những trận đấu khởi sắc của các đội bóng miền Trung.

Với thành tích thi đấu thuyết phục, hai đội bóng tốt nhất là Hải An SGU (mùa bóng này đổi tên thành Sài Gòn United) và Quảng Nam (nay là đội NHS Quảng Nam) được thăng hạng Nhất mùa bóng 2009 và lọt vào đá trận chung kết.

Trên sân Chi Lăng, với hai bàn thắng của Nguyễn Quốc Phong và Trần Thanh An ghi được ở phút 36 và 50, đội bóng Quảng Nam đã vượt qua Hải An SGU với tỷ số 2-0 giành ngôi vô địch.

Tuy nhiên, lên chơi ở giải hạng Nhất mùa bóng 2009, cả hai đội bóng này đều tỏ ra chưa thích nghi kịp với những trận đấu có chất lượng chuyên môn và diễn ra với tốc độ cao.

Qua 10 vòng đấu, NHS Quảng Nam thi đấu không thành công, chỉ thắng có hai trận, hòa 5 trận và để thua 3 trận, đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng tạm thời với 11 điểm. Đội bóng Sài Gòn United khả quan hơn, thắng 4 trận, hoà 2 trận, thua 4 trận, được 14 điểm, đang xếp thứ 6./.

Minh Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục