4 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai được lên tuyển

Trong danh sách 23 cầu thủ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam gọi tập trung chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Olympiakos của Hy Lạp vào ngày 14/5 có tới 4 cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

Trong danh sách 23 cầu thủ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam gọi tập trung chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Olympiakos của Hy Lạp vào ngày 14/5 có tới 4 cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

Danh sách đội tuyển được triệu tập lần này gồm 3 thủ môn là Đinh Hoàng La (tên tiếng Việt của cầu thủ Mykola đến từ đội bóng Ximăng The Vissai Ninh Bình mới nhập quốc tịch Việt Nam), Bùi Tấn Trường (Tập đoàn cao su Đồng Tháp), Đậu Ngọc Tân (Quân khu 4).

7 hậu vệ là Lê Phước Tứ (Thể Công); Nguyễn Minh Đức (Ximăng Hải Phòng); Đoàn Việt Cường (Hoàng Anh Gia Lai); Lê Quang Cường, Trần Văn Học (SHB Đà Nẵng); Trương Đình Luật (Quân khu 4); Chu Ngọc Anh (Gạch men Mikado Nam Định).

9 tiền vệ gồm Nguyễn Trọng Hoàng (Sông Lam Nghệ An); Phan Thanh Hưng (SHB Đà Nẵng); Vũ Anh Tuấn (Tập đoàn cao su Đồng Tháp); Đinh Hoàng Max (tên tiếng Việt của Maxwell đang thi đấu cho đội bóng Ximăng The Vissai Ninh Bình mới được nhập quốc tịch Việt Nam); Nguyễn Thái Dương, Trần Duy Quang (Hoàng Anh Gia Lai); Nguyễn Minh Phương (Đồng Tâm Long An); Nguyễn Minh Châu (Ximăng Hải Phòng); Lê Tấn Tài (Khatoco Khánh Hòa).

4 tiền đạo gồm: Lê Công Vinh (T&T Hà Nội); Nguyễn Việt Thắng (Đồng Tâm Long An); Phan Thanh Bình (Hoàng Anh Gia Lai) và Nguyễn Quang Hải (Khatoco Khánh Hòa).

Sau khi chốt danh sách, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Henrique Calisto tỏ ý đáng tiếc cho một số gương mặt không thể tập trung đợt này như Tài Em bị chấn thương, hay một số cầu thủ đang phải nhận án kỷ luật treo giò của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

"Dù chỉ còn 11/22 cầu thủ tham dự AFF Cup 2008 được lên tập trung đợt này nhưng tôi hy vọng 12 cầu thủ mới sẽ hòa nhập nhanh và đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tốt trong trận đấu tới", ông Calisto nói.

Về thành phần ban huấn luyện, "thuyền trưởng" Calisto sẽ làm việc với những trợ lý đã cùng tham dự giải vô địch Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup 2008) là các ông Trần Văn Khánh, Phan Thanh Hùng, Ngô Lê Bằng và bổ sung thêm trợ lý Đức Thắng đang huấn luyện tuyển trẻ Thể Công.

Trong đợt triệu tập đội tuyển tiếp theo sau khi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Olympiakos diễn ra, huấn luyện viên trưởng Calisto dự kiến gọi thêm 6 cầu thủ (đang bận thi đấu cho hai câu lạc bộ ở giải AFC Cup 2009) là Quang Thanh, Như Thành, Vũ Phong, Anh Đức, Kesley của Becamex Bình Dương cùng Thành Lương của Hà Nội ACB./.

Minh Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục