Các cuộc đàm phán trực tiếp gần đây nhất giữa hai bên diễn ra dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và đến nay, Iran vẫn một mực tuyên bố chỉ đàm phán gián tiếp với Mỹ dưới sự trung gian của Oman.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 11/10 tuyên bố Tehran sẽ không ngần ngại thực hiện "các hành động phòng thủ mạnh mẽ hơn" nếu Israel trả đũa vụ tấn công tên lửa gần đây của Iran.
Ngày 19/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này sẽ tiếp tục đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran cùng với các đồng minh và đối tác sau khi Tehran kết thúc cuộc bầu cử tổng thống.
Các động thái trên diễn ra ngay trước khi các bên tiếp tục cuộc đàm phán ở Vienna (Áo) nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).
Ngày 9/2, hai thứ trưởng ngoại giao Nga và Iran đã có cuộc hội đàm ở Moskva thảo luận về việc thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran cũng như phối hợp giải quyết khủng hoảng Syria.
Iran có thể sẽ khôi phục các hoạt động hạt nhân như trước thời điểm thỏa thuận trên chưa được các bên ký kết, nếu các cường quốc thế giới vi phạm các điều khoản của thỏa thuận.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran lên án Israel, Saudi Arabia và các tổ chức vận động hành lang cực đoan ở Mỹ âm mưu gây cản trở việc thực thi thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1.
Nhà đàm phán hạt nhân cấp cao của Iran Abbas Araqchi tuyên bố Cộng hòa Hồi giáo sẽ không chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào nhằm gia hạn lệnh trừng phạt liên quan tới chương trình hạt nhân nước này.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi đã phủ nhận việc cho phép thanh sát các cơ sở quân sự của nước này như một phần của thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới.
Nhà đàm phán hạt nhân cấp cao Iran, ông Abbas Araqchi, bày tỏ hy vọng rằng bản dự thảo đầu tiên của một thỏa thuận hạt nhân toàn diện sẽ đạt được trong một vài ngày tới.
Ông Abbas Araqchi ngày 11/4 tuyên bố Tehran sẽ không bao giờ cho phép bất cứ thỏa thuận hạt nhân tiềm năng nào giám sát những cơ sở quân sự cũng như tên lửa của nước này.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Araqchi cho biết vẫn tồn tại nhiều bất đồng trong những vấn đề then chốt tại cuộc đàm phán đang diễn ra tại Geneva giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân Tehran.
Nhà đàm phán hạt nhân cấp cao của Iran Abbas Araqchi tuyên bố chương trình tên lửa của nước Cộng hòa Hồi giáo này không nằm trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran và nhóm P5+1.
Iran cho rằng các cuộc đàm phán với Pháp, Đức và Anh về chương trình hạt nhân của nước này là “hứa hẹn” nhưng vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa để khai thông thế bế tắc.
Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức) và Iran đã kết thúc cuộc họp kín trong ngày 17/12 tại Geneva và dự kiến tiếp tục các cuộc đàm phán tiếp theo vào tháng tới.
Nhóm P5+1 đã nối lại vòng đàm phán với Iran tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm tìm kiếm một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho biết, các cuộc thương lượng giữa Iran và nhóm P5+1 đang đi trên con đường chông gai và không có triển vọng tốt đẹp nào về việc kết thúc đàm phán vào hạn chót.