Ngày 16/5, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Thái tử Abdulaziz bin Salman, cho biết vương quốc này đang trong lộ trình tăng sản lượng dầu lên hơn 13 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2026.
Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Abdulaziz bin Salman nhấn mạnh các chính sách của OPEC+ đã thành công trong việc duy trì và đảm bảo nguồn cung cho thị trường dầu mỏ bất cứ khi nào cần thiết.
Saudi Arabia đã xây dựng 5 cơ sở ngầm dự trữ dầu khổng lồ tại nhiều khu vực khác nhau của đất nước, có sức chứa hàng chục triệu thùng dầu thành phẩm các loại để sử dụng trong trường hợp khủng hoảng.
Tại thị trường châu Á, lúc 8 giờ 06 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc tăng nhẹ 7 xu Mỹ lên 61,61 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 20 xu Mỹ (0,3%) lên 56,72 USD/thùng.
Hãng thông tấn SPA dẫn sắc lệnh Hoàng gia Saudi Arabia cho biết “ông Khalid al-Falih đã bị cách chức” và Hoàng tử Abdulaziz bin Salman được chỉ định thay thế.
Theo Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Saudi Arabia Salman, một khi an ninh nguồn cung bị đe dọa, giá dầu chắc chắn quay đầu tăng mạnh và có thể đạt 200 USD/thùng trong vài năm tới.