AFC: Công Phượng là cầu thủ nguy hiểm nhất của TP.HCM

AFC nhận định "Công Phượng là mối nguy hiểm lớn nhất bên phía Thành phố Hồ Chí Minh" sau khi cầu thủ này thi đấu ấn tượng trong trận hòa 2-2 với Yangon United.
AFC: Công Phượng là cầu thủ nguy hiểm nhất của TP.HCM ảnh 1Công Phượng (giữa) giúp TP.HCM có điểm tại Myanmar. (Nguồn: clbbongdatphcm)

Tiền đạo Công Phượng đã tỏa sáng với một bàn thắng để giúp Thành phố Hồ Chí Minh hòa Yangon United 2-2 ở trận ra quân bảng F AFC Cup 2020.

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên mà chân sút người xứ Nghệ này có được cho á quân V-League.

Trong bài phân tích sau trận đấu, trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đánh giá cao Công Phượng là mối nguy hiểm nhất của Thành phố Hồ Chí Minh.

"Công Phượng là mối nguy hiểm lớn nhất bên phía Thành phố Hồ Chí Minh," AFC viết. "Cầu thủ đẳng cấp quốc tế của tuyển Việt Nam suýt mang về chiến thắng cho đội nhà nếu cú đá phạt ở cuối trận không bị thủ môn Yangon cản phá."

[Cận cảnh Công Phượng ghi bàn đầu tiên cho Thành phố Hồ Chí Minh]

Trước đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng đã nhận định Nguyễn Công Phượng là một trong những chân sút đáng xem nhất tại AFC Cup 2020 khu vực ASEAN.

Với kết quả hòa 2-2 ở trận ra quân, Thành phố Hồ Chí Minh và Yangon United cùng nhau chia sẻ vị trí thứ 2 bảng F, tạm xếp sau câu lạc bộ Hougang United (3 điểm) của Singapore.

Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 25/2, Công phượng và đồng đội tiếp tục có chuyến làm khách trên sân của Hougang United.

Video diễn biến chính trận Yangon United-TP.HCM 2-2. (Nguồn: AFC)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục