Theo AfDB, lỗ hổng tài chính đã đẩy các chính phủ châu Phi hướng tới các lựa chọn nợ lãi suất cao, dẫn đến tỷ lệ nợ trên GDP của lục địa này gần như tăng gấp đôi trong thập kỷ qua lên 66%.
Chủ tịch AfDB cho biết châu Phi nằm trong "tâm bão" của biến đổi khí hậu, nhưng chỉ nhận được 30 tỷ USD mỗi năm để thích ứng với khí hậu cực đoan, trong khi nhu cầu thực tế là 277 tỷ USD/năm.
Đường ống Dẫn khí xuyên Sahara là một siêu dự án vận chuyển khí đốt kết nối Nigeria, Niger và Algeria có chiều dài hơn 4.000km, giúp vận chuyển hàng tỷ m3 khí đốt của Nigeria đến Algeria qua Niger.
Ngày 2/6, Ngân hàng Phát triển Châu Phi (AfDB) đã ra mắt Quỹ kinh tế tuần hoàn châu Phi - quỹ hỗ trợ đầu tiên cho đổi mới và khuôn khổ chính sách kinh tế tuần hoàn tại khu vực.
ACEA được khởi động để thúc đẩy sự chuyển tiếp của các quốc gia châu Phi hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn, mang lại tăng trưởng kinh tế, việc làm và cả những tác động tích cực về môi trường.
Trong một tuyên bố, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Phi, ông Adesina chỉ trích rằng số lượng vaccine ngừa bệnh COVID-19 chuyển đến cho các nước châu Phi hiện rất hạn chế.
Ông Adesina là ứng cử viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch AfDB, nhưng nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ hai của ông đã bị phủ bóng bởi các cáo buộc tham nhũng, quản lý yếu kém.
Ngân hàng phát triển châu Phi (AfDB) đã ra mắt quỹ ứng phó dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trị giá 10 tỷ USD nhằm cung cấp cho các nước châu Phi những công cụ tài chính cần thiết ứng phó đại dịch.
Theo Tổng Giám đốc Văn phòng điều phối và phát triển Đông Phi của AfDB, ngân hàng này quyết định tài trợ bổ sung số tiền trị giá 14,57 triệu USD cho dự án cung cấp điện ở Nam Sudan.
Đức đã đề xuất với AfDB một “Kế hoạch Marshall” - chiến lược mới về phát triển quan hệ giữa Đức và các quốc gia châu Phi - để giải quyết nhiều thách thức mà châu Phi đang phải đối phó.
Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) đã thông qua khoản giải ngân đầu tiên trong khoản cho vay 1 tỷ USD nhằm giúp Nigeria này vượt qua khủng hoảng kinh tế.
AfDB quyết định tài trợ gần 241 triệu USD để xây dự án nhà máy thủy điện khu vực Ruzizi III có công suất giai đoạn 1 là 147MW. Đây là dự án thủy điện lớn nhất khu vực hiện nay.
Châu Phi còn nguồn tài nguyên xanh vô cùng phong phú có thể phát triển năng lượng tái tạo, như năng lượng Mặt Trời và thủy điện, vốn là thế mạnh của các công ty Nhật Bản.
Các nhà lãnh đạo châu Phi đã cùng khẳng định sự cần thiết của việc giải quyết tình trạng bất ổn và thiếu hụt cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của châu lục này.