Phản đối ký hiệp định

Afghanistan: Phản đối ký hiệp định đối tác với Mỹ

Hàng trăm người dân Afghanistan đã biểu tình tại Kabul nhằm kêu gọi chính phủ không ký hiệp định đối tác chiến lược với Mỹ.
Ngày 24/10, hàng trăm người dân Afghanistan đã biểu tình tại Kabul nhằmkêu gọi chính phủ không ký hiệp định đối tác chiến lược với Mỹ. Những người biểutình hô vang các khẩu hiệu chống Mỹ và đòi Washington rút toàn bộ 130.000 quânvề nước.

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Afghanistan Ryan Crocker nói rằng những căn cứquân sự thường trực của Mỹ sẽ không được đề cập đến trong các kế hoạch thiết lậpquan hệ đối tác song phương. Tuy nhiên, bất chấp tuyên bố này, nhiều ngườiAfghanistan vẫn bày tỏ lo ngại.

Theo kế hoạch, hiệp định đối tác chính là vănkiện định hình quan hệ của hai nước sau khi quân đội Mỹ rút về nước.

Dự kiến, phiên họp toàn thể thảo luận về hiệp định đối tác chiến lược theonội dung đàm phán với Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Cùng ngày, Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế do Mỹ cầm đầu (ISAF) tạiAfghanistan cho biết khoảng 200 tay súng có liên hệ với mạng lưới Taliban đã bịtiêu diệt hoặc bị bắt giữ trong một tuần diễn ra chiến dịch quân sự mang tên"Lưỡi dao" tại quốc gia này. Đây chính là chiến dịch mà Ngoại trưởng Mỹ HillaryClinton đã đề cập đến trong chuyến thăm Afghanistan và Pakistan tuần trước.

Theo NATO, hàng trăm binh lính Chính phủ Afghanistan, được sự hỗ trợ củaISAF đã được triển khai tại vùng biên giới phía Đông Afghanistan, giáp Pakistannhằm truy quét các tay súng có liên hệ với nhóm vũ trang Haqqani.

NATO cho biết chiến dịch được tiến hành trước khi mùa Đông đến, nhằm ngănchặn các tay súng rút về các sào huyệt dọc vùng biên giới Afghanistan-Pakistanđể chuẩn bị cho đợt tấn công bạo lực vào vào mùa Xuân. Haqqani là nhóm vũ tranghoạt động cả ở Afghanistan và Pakistan, được cho là trung thành với nhà lãnh đạoTaliban Mullah Omar.

Nhóm nào bị cáo buộc đã thực hiện nhiều vụ tấn công bạo lực và là kẻ thùnguy hiểm nhất ở Đông Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục